“Moi” thông tin đất đai, trùm bất động sản Hong Kong vào tù

ANTĐ - Một ông trùm bất động sản người Hong Kong có tên Thomas Kwok vừa bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội danh tham nhũng.

Ông Kwok từng là đồng chủ tịch của tập đoàn Sun Kung Kai Properties. Vị tỷ phú này bị phạt số tiền 500.000 đôla Hong Kong (64.440 USD) trong một vụ hối lộ công khai. Với những gì đã làm, ông Kwok bị kết tội có hành vi sai trái trong văn phòng công cộng. Trong khi đó, em trai của ông này là Raymond lại được tuyên trắng án.

Phía doanh nghiệp của ông Kwok cho hay, vị cựu chủ tịch này sẽ kháng cáo lại phán quyết của tòa án.

Năm nay 63 tuổi, ông Kwok đã rời ghế chủ tịch và giám đốc quản lý của doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất thành phố, sau khi phía tòa án ra quyết định hồi tuần trước.

Với tổng giá trị tài sản ước hơn 14 tỷ USD, anh em nhà ông Kwok được xếp vào danh sách những người giàu nhất châu Á.

Ông Kwok bị kết tội đã hối lộ tổng cộng 1,1 triệu USD cho cựu quan chức chính phủ Rafael Hui, để đổi lấy thông tin về việc bán đất trong giai đoạn từ năm 2005 tới năm 2007.

Ông Hui năm nay 66 tuổi và hiện cũng đang phải đối mặt với án tù giam từ 5 tới 8 năm.