Máy bay chở khách liên tiếp bị đe dọa, Mỹ điều chiến đấu cơ hộ tống

ANTĐ - Sáng 25-5, quân đội Mỹ đã điều hai chiếc máy bay chiến đấu tới hộ tống một máy bay chở khách của Hãng hàng không Air France của Pháp, sau khi bị đe dọa có vũ khí hóa học trên máy bay. 

Máy bay Air France hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy 

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, Sở Cảnh sát Maryland đã nhận được lời đe doạ từ một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến lúc 6h30 sáng 25-5 (giờ địa phương). FBI ngay lập tức đã được thông báo về vụ việc.

Ngay sau đó, Không quân Mỹ đã điều 2 chiến đấu cơ F-15 hộ tống chuyến bay 22 của hãng Air France từ Paris (Pháp) hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York.

Qua điều tra, cơ quan an ninh không phát hiện thiết bị nổ nào trên chiếc máy bay Airbus A-330. Hãng Air France cho biết hành khách xuống máy bay bình thường.

Cùng ngày, một lời đe doạ khác được đưa ra đối với chuyến bay 131 của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) khi đang trên hành trình từ Birmingham (Anh) đến sân bay John F. Kennedy, nhưng lời đe doạ này cũng được xem là không đáng tin cậy.

Ngoài ra, một chuyến bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines của Arập Xê út đã được kiểm tra tại sân bay John F. Kennedy vì bị đe dọa. Ít nhất 2 chuyến bay tại sân bay quốc tế Newark Liberty cũng nhận được lời đe dọa.

Hiện chưa rõ liệu các lời đe dọa này có phải là từ một người hay không. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.