Malaysia ra luật chống khủng bố mới

ANTĐ - Hôm qua 30-3, Chính phủ Malaysia đã công bố luật chống khủng bố mới cho phép bắt giữ nghi can cực đoan trong vòng 2 năm mà không cần đưa ra xét xử. 

Malaysia ra luật chống khủng bố mới  ảnh 1Cảnh sát Malaysia bắt giữ một nghi can khủng bố hồi năm 2014

Theo luật mới này, nhà chức trách cũng có quyền thu giữ hộ chiếu của công dân Malaysia và người nước ngoài đến Malaysia du lịch. Bất kỳ đối tượng tình nghi khủng bố nào không chịu cung cấp hộ chiếu sẽ bị phạt tù 2 năm. Những kẻ bị kết án đào tạo, chế tạo phương tiện khủng bố có thể bị phạt tù lên tới 30 năm. Chính phủ sẽ lập một cơ sở dữ liệu gồm dấu vân tay và ảnh chân dung của các nghi can khủng bố. Kẻ tàng trữ vật liệu liên quan đến khủng bố sẽ bị phạt 7 năm tù, thậm chí chỉ có mặt tại trung tâm huấn luyện khủng bố cũng có thể phải ngồi tù 10 năm. Trước đó, hôm 26-3, cảnh sát Malaysia cũng đã bắt giữ 2 đối tượng định tấn công các sứ quán Ảrập Xê-út và Qatar ở Thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 31-3.