Malaysia Airlines bị kiện vì “tắc trách” trong vụ thảm kịch MH370

ANTĐ - Ngày 31-10, hãng AP đưa tin, hai thiếu niên, thân nhân của một hành khách trên chuyến bay xấu số MH370 đã gửi đơn kiện hãng hàng không Malaysia Airlines và chính phủ về sự tắc trách trong việc điều tra vụ mất tích này. Đây là vụ kiện đầu tiên kể từ khi vụ việc xảy ra. 

Malaysia Airlines bị kiện vì “tắc trách” trong vụ thảm kịch MH370  ảnh 1Máy bay, tàu thủy tham gia tìm kiếm MH370 trên Ấn Độ Dương

Jee Kinson, 13 tuổi và Jee Kinland mới 11 tuổi nên luật sư Arunan Selvaraj đã thay mặt 2 người con của nạn nhân Jee Jung Hằng, một hành khách của chuyến bay xấu số MH370, giải quyết vụ kiện này.

Ông Arunan Selvaraj nói rằng: “Chúng tôi đã chờ đợi 8 tháng rồi. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, chúng tôi tin rằng đã có đủ bằng chứng để khởi kiện. Một chiếc máy bay bị mất tích, nhưng sau 8 tháng vẫn không có tung tích gì trong thời đại công nghệ hiện đại là không thể chấp nhận được”. 

Luật sư Selvaraj nói, vụ kiện này cần được giải quyết một cách công bằng để khách hàng của ông có thêm niềm tin vào hệ thống tư pháp của Malaysia. 

Vụ kiện hướng tới trách nhiệm của hãng hàng không dân dụng nhiều tai tiếng, Malaysia Arline. Hãng hàng không này đã có thái độ tắc trách và không thể thực hiện được tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Đồng thời đơn kiện cũng đề cập tới trách nhiệm của giám đốc hãng hàng không, trưởng bộ phận nhập cảnh trong việc kiểm soát hành khách trên máy bay; thậm chí là cả chỉ huy lực lượng hải quân và chính phủ trong công cuộc tìm kiếm và cứu nạn.

Hai thiếu niên yêu cầu được bồi thường thiệt hại về tâm lý, nỗi đau tinh thần và sự mất mát người thân của họ. Theo thông tin đưa ra, cha của hai thiếu niên là giám đốc một doanh nghiệp Internet và có thu nhập hàng tháng lên tới 5,178 USD.

Máy bay Boeing 777-200 Malaysia Airlines, mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi radar trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8-3, với 239 hành khách. Nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã mở vô số cuộc tìm kiếm rộng rãi, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chiếc máy bay được cho là đã lao xuống biển, mất tích.