Lộ ảnh Trung Quốc xây “trường thành cát” ở Biển Đông

ANTĐ -  Philippines ngày 20-4 đã tung một số bức ảnh mới về việc Trung Quốc xây dựng “trường thành cát” tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. 

Những bức ảnh mới nhất về hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại đảo đá Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Ken Nan và Ga Ven được tướng quân đội Philippines Gregorio Catapang công bố. Theo ông Catapang, Philippines có lý do thuyết phục để lên tiếng cảnh báo thế giới về những hành vi “hung hăng” của Trung Quốc. Các bức ảnh từ trên không cho thấy mức độ xây dựng của Trung Quốc diễn ra quy mô lớn, tại  7 bãi san hô và các bãi cát ngầm thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.

Lộ ảnh Trung Quốc xây “trường thành cát” ở Biển Đông ảnh 1

Trung Quốc xây dựng trên Đá Ken Nan thuộc quần đảo Trường Sa

Hình ảnh từ vệ tinh trước đó tiết lộ Trung Quốc đang khẩn trương xây dựng một đường băng quân sự tại bãi Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo tướng Catapang, hành động cải tạo này không chỉ cản trở tự do hàng hải mà còn làm dấy lên lo ngại dành cho mục đích quân sự. 

Những bức ảnh trên được công bố khi Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Vai kề vai” với sự tham gia của 11.500 binh lính. Số binh sỹ này lập kỷ lục mới,  tăng gấp đôi so với những cuộc tập trận trước đây. Cùng ngày 20-4, ông Luis Cruz - một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ nêu ra vấn đề Trung Quốc cải tạo trái phép trên Biển Đông tại Hội nghị cấp cao Hiệp  hội các nước Đông Nam Á lần thứ 26 tại Malaysia, nhằm mục đích kêu gọi một tuyên bố chung từ lãnh đạo của các nước Đông Nam Á. 

Trong khi đó, các báo lớn của Đức, Pháp nhấn mạnh Trung Quốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông là “cao trào mới” trong tranh chấp lãnh thổ trên biển. Các trang tin châu Âu quan ngại việc Trung Quốc cải tạo đảo, bãi đá chiếm đóng phục vụ mục đích quân sự cũng như phá vỡ nguyên trạng, tạo “sự đã rồi” tại Biển Đông.

Ngư dân Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
Philippines ngày 20-4 cho biết, nước này sẽ điều tàu cảnh sát biển hộ tống các ngư dân Philippines sau khi họ bị tàu hải giám của Trung Quốc xua đuổi tại ngư trường truyền thống trên Biển Đông. Động thái được đưa ra sau khi truyền thông địa phương đưa tin, hôm 9-4 một tàu Trung Quốc đã dùng vòi rồng xua đuổi ít nhất 80 ngư dân trên 8 tàu cá của Philippines tại vùng biển xung quanh bãi cạn tranh chấp  Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.

 Báo Inquirer cho hay, các ngư dân này đã quay trở lại khu vực trên hôm 11-4 nhưng tiếp tục bị tàu Trung Quốc xua đuổi, buộc họ phải rời đi. Theo GMA News, một ngư dân đã bị thương trong vụ việc trên. 
Tuấn Anh 
(Theo Straits Times)