Liên Hợp Quốc phản đối cuộc bầu cử độc lập của phe li khai miền đông Ukraine

ANTĐ -  Vào hôm 29-10, Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng chỉ trích việc phe li khai ở miền đông Ukriane lên kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử độc lập vào hôm 2-11 tới.

“Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc lên án gay gắt kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử độc lập của lực lượng li khai miền đông Ukraine vào hôm 2-11 vì cho rằng điều này là hoàn toàn trái với luật pháp của Ukraine”, người đại diện của ông Ban Ki-moon, Stephane Dujarric cho biết.

Liên Hợp Quốc phản đối cuộc bầu cử độc lập của phe li khai miền đông Ukraine ảnh 1

Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

Ông Dujarric khẳng định cuộc bầu cử này đã vi phạm nghiêm trọng thoả thuận Minsk được kí vào hôm 5-9 và Bản ghi nhớ giữa 2 bên được kí vào hôm 19-9. “Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tôn trọng thoả thuận và cùng cố gắng cho một giải pháp hoà bình”, ông Dujarric nói thêm.

Trái với Liên Hợp Quốc, Nga đã tuyên bố sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử vào ngày 2-11 của quân li khai, điều bị Kiev chỉ trích là một hành động vô trách nhiệm, có thể phá huỷ những nỗ lực hoà giải bấy lây nay.

Nga cũng khẳng định sẽ ủng hộ cho cuộc bầu cử quốc hội mà Kiev vừa tổ chức vào hôm 26-10, mặc dù Moscow nghi ngờ có nhiều điều mập mờ trong cách thức tiến hành bầu cử.

Trong cuộc bầu cử này, đảng của Tổng thống Ukraine Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk là hai khối dẫn đầu, tuy nhiên trái với mong muốn của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng  Yatsenyuk lại từ chối thành lập liên minh 2 đảng để nắm quyền kiểm soát áp đảo trong quốc hội.

Đảng Mặt trận Nhân dân của ông Yatsenyuk có thể tiến hành liên minh với Đảng Tự cứu của thị trưởng Lvov Andrei Sadovyi, Đảng Tổ quốc của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko và Đảng Cấp tiến của Oleg Lyasko.

Theo giới truyền thông Ukraine, ông Poroshenko sẵn sàng dành chức Thủ tướng trong chính phủ mới cho ông Yatsenyuk nhằm đổi lấy quyền nắm khối công lực. Tuy nhiên, ông Yatsenyuk lại muốn các ứng viên của mình được kiểm soát Bộ Nội vụ Ukraine