Lật tẩy thủ đoạn của đường dây “hiện thực hóa giấc mơ Mỹ”

ANTĐ -  Giới chức Mỹ nhận được tin báo, một người đàn ông gốc Trung Quốc đang sinh sống ở Mỹ chuyên tổ chức đường dây đưa phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ sinh nở. Đường dây này cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức giá khác nhau. Gói dịch vụ loại “VIP” thường kết hợp với du lịch tại nhiều địa danh nổi tiếng trên đất Mỹ.

Giấc mơ Mỹ với giá 32 nghìn USD

Cảnh sát của nhiều bang ở Mỹ như California, Los Angeles, Orange đã “đột kích” 37 trung tâm chăm sóc thai sản ở nước này và phát hiện, nhiều khách hàng là người Trung Quốc đang cố gắng tìm cách để có thể sinh con ở Bắc Mỹ vì “quyền công dân mang tên quốc tịch Mỹ”. 

Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết, mục đích của chiến dịch là nhằm thu thập các bằng chứng có thể liên quan đến tội danh hình sự như gian lận thị thực, giấy tờ thuế, rửa tiền và âm mưu phạm pháp của các công ty cung cấp dịch vụ “du lịch sinh sản” và khách hàng của họ.

Lật tẩy thủ đoạn của đường dây “hiện thực hóa giấc mơ Mỹ” ảnh 1

Một trung tâm sinh sản trong đường dây “du lịch sinh sản” ở Mỹ

Mặc dù các trung tâm chăm sóc thai sản này khẳng định, họ thuần túy phục vụ hoạt động sinh nở nhưng nhiều bằng chứng cho thấy, mục tiêu thực sự của trung tâm là tìm kiếm những cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác trong làn sóng gọi là “du lịch sinh sản”. Tài liệu từ Tòa án Mỹ ước tính, khoảng 40 nghìn trẻ em sinh ra ở Mỹ mỗi năm là “sản phẩm” của làn sóng “du lịch sinh sản”. 

Trên các trang mạng, nhiều quảng cáo dịch vụ “du lịch sinh sản” đến Mỹ rất “bắt mắt” với dòng “tít”: “Với 200 nghìn NDT (khoảng 32 nghìn USD) bạn sẽ thực hiện được giấc mơ Mỹ hoặc Canada của mình”. Trong quan niệm của nhiều người dân Trung Quốc hiện đại thì khi được mang quốc tịch Mỹ hay Canada, con cái của họ sẽ được hưởng nhiều phúc lợi xã hội, đặc biệt là nền giáo dục hàng đầu thế giới. Năm 2007, khi Canada “nâng ngưỡng” đối với người nhập cảnh thì “ngành công nghiệp sinh sản” ở Trung Quốc bùng nổ.

“Ngành công nghiệp” được xây dựng trên sự dối trá

Các nhà chức trách Mỹ cho hay, một số trung tâm sinh sản Mỹ đã giúp sản phụ Trung Quốc có nhu cầu đến Mỹ sinh con khai báo gian dối về thu nhập, bằng cấp, hướng dẫn họ khai báo vào Mỹ thông qua việc đi du lịch tại một số địa danh nổi tiếng như Las Vegas, Hawaii… Chính vì vậy, “du lịch sinh sản” được gọi là “ngành công nghiệp” xây dựng trên sự dối trá. Các trung tâm này thường “núp bóng” dịch vụ hỗ trợ người nhập cư và du học sinh học tập ở nước ngoài. Tại Mỹ, những người chuyên cung cấp chỗ ở sẽ tìm địa điểm, thường là căn hộ thông thường hoặc nhà của ai đó để phục vụ khách hàng. Ở đó, phụ nữ mang thai sẽ được sắp xếp, phục vụ tất cả các dịch vụ liên quan đến việc sinh đẻ và chăm sóc sau sinh.

Điều hành một trung tâm thai sản không phải là việc làm bất hợp pháp ở Mỹ. Tuy nhiên, việc sinh con ở Mỹ với mục đích để lấy quốc tịch Mỹ không được chấp nhận và nếu phát hiện ra động cơ này, cơ quan phụ trách nhập cư Mỹ có thể từ chối yêu cầu cấp visa đến Mỹ. Tương tự như vậy, phụ nữ mang thai đến Mỹ không phạm pháp nhưng bất kỳ người nào lừa dối hoặc dùng mánh khóe để được cấp thị thực vào Mỹ đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Trong những năm gần đây, do tầng lớp những người giàu Trung Quốc tăng nhanh khiến các trung tâm môi giới “du lịch sinh sản” có điều kiện phát triển, chủ yếu phục vụ cho người dân Trung Quốc đại lục.