Lãnh đạo Trung - Nhật gặp mặt sau hơn 2 năm căng thẳng

ANTĐ - Sáng 10-11, lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã có một cuộc gặp mặt chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC ở Bắc Kinh.

Đây được coi là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và cũng là bước đi khó khăn mở đường cải thiện quan hệ vốn không hòa thuận giữa hai nước.

Trả lời báo chí, ông Abe cho biết cuộc họp là "bước đầu tiên để cải thiện mối quan hệ bằng cách quay lại mối liên kết đôi bên cùng có lợi, dựa trên các chiến lược chung như trước”. Ông cũng cho biết hai nước đã đồng ý bắt đầu chuẩn bị cho việc thiết lập một cơ chế để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng hải.

Mối quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng khi xảy ra mâu thuẫn về chủ quyền của hòn đảo chiến lược Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Quyết định của Tokyo khi mua 3 trong số các hòn đảo từ chủ sở hữu tư nhân tại Nhật Bản trong tháng 9 - 2012 đã dẫn đến một sự leo thang căng thẳng trong tranh chấp vốn đã âm thầm nhiều năm qua.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trong khi đó, tàu bán quân sự Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản thường xuyên đụng độ tại vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp. Gần đây nhất, chính phủ Nhật cũng nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh mạnh tay ngăn chặn nạn săn trộm san hô của ngư dân Trung Quốc tại khu vực biển đặc quyền kinh tế của nước này. Những căng thẳng đó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột tiềm tàng giữa hai nước.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 lãnh đạo được diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương của 21 lãnh đạo quốc gia thành viên tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày 10 và 11-11.

Cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt và có bài phát biểu trong các cuộc họp. Tuy nhiên, cuộc hội đàm dự kiến giữa hai lãnh đạo đã không diễn ra vì mối quan hệ băng giá thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine.