Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đàm phán với Hàn Quốc

ANTĐ - Trong bài phát biểu trước thềm năm mới, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông đã sẵn sàng để tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào đầu năm 2015.

Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc dẫn lời cho biết, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bình Nhưỡng cam kết sẽ dùng mọi nỗ lực để tiến hành đàm phán với Seoul, và nói thêm rằng ông “không có lý do gì” để không tham gia đàm phán cấp cao với đối tác của mình.

Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đàm phán với Hàn Quốc

Theo ông Kim, mối quan hệ 2 miền Bắc Nam đang rất cần một thay đổi lớn, mặc dù ông nói rằng sự tiến bộ của nó cũng phụ thuộc vào "tâm trạng và hoàn cảnh" đã được tạo ra trước đó.

Triều Tiên chỉ trích chiến dịch thả bóng bay truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc

Bước đột phá rõ rệt này được đưa ra sau khi Ủy ban tái thống nhất hòa bình Hàn Quốc đề xuất đàm phán cấp cao giữa hai nước sớm nhất vào tháng 1-2015. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng tuyên bố sẽ thiết lập một nền tảng "thực tế và chi tiết" cũng như cung cấp cho Triều Tiên khoản viện trợ trị giá 620.000 USD thông qua Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp quốc khu vực châu Á và Thái Bình dương (UNESCAP) để mở đường cho việc tái thống nhất với Triều Tiên.

Quan hệ giữa hai miền trở nên căng thẳng hơn trong tháng 10-2014, khi Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối hành động thả bóng bay truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc qua biên giới, và đe dọa sẽ “đóng băng” các cuộc đàm phán cao cấp với Seoul.