Lãnh đạo đối lập: Bầu ông Poroshenko khiến người dân phải trả giá đắt

ANTĐ - Ngày 25-5, lãnh đạo Đảng Cấp tiến Ukraine Oleg Lyashko khẳng định rằng, việc bầu ông Petro Poroshenko làm Tổng thống Ukraine là sai lầm lớn nhất khiến người dân Ukraine phải trả giá đắt.

"Đúng một năm trước, ông Petro Poroshenko trở thành tổng thống. Rõ ràng, đó là một sai lầm của người dân Ukraine. Một sai lầm khiến người dân phải trả giá quá đắt", ông Lyashko viết trên trang Facebook cá nhân.

Ông nhấn mạnh rằng, ông tôn trọng tổng thống vì đó là lựa chọn của nhân dân, của đất nước, nhưng ông gọi cuộc bầu cử tổng thống là một sai lầm lớn mà “người dân Ukraine hiện đang phải trả giá”.

Những nguyên nhân được ông Lyashko nêu ra là hàng nghìn người đã chết ở khu vực Donbass, trên thực tế Kiev mất Donbass, trái ngược hoàn toàn với lời hứa tranh cử của ông là chấm dứt một cách hòa bình cuộc xung đột tại miền đông, và tình trạng tham nhũng tiếp tục hoành hành, hệt như thời trước khi chính phủ cũ bị lật đổ.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Lãnh đạo đối lập còn chỉ ra rằng, sau một năm cầm quyền của ông Poroshenko, tiêu chuẩn sống của người dân Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn và ông Poroshenko không hoàn thành hầu hết các lời hứa của mình về việc khôi phục kinh tế và đời sống cho người dân.

Thậm chí, lạm phát tại Ukraine hiện lên đến 60%, với cả GDP và sản lượng công nghiệp đều sụt giảm tương ướng 17,6% và 21%. Nợ công thì vượt ngưỡng cho phép.

Theo kết quả cuộc thăm dò do TNS poll công bố hôm 25-5, hơn một nửa người dân Ukraine (51%) trả lời rằng họ không hài lòng với các hoạt động điều hành của Tổng thống Poroshenko, trong khi đó, chỉ có 17% cho biết họ hài lòng một phần hoặc hoàn toàn với các hoạt động đó.

Ông Poroshenko đã giành chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine một năm trước, sau khi phe đối lập tiến hành cuộc biểu tình bạo lực lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.