Singapore:

Lái xe taxi không phép có thể bị tù 6 tháng và tịch thu xe

ANTĐ - Hôm qua 3-3, Bộ Giao thông Vận tải Singapore (LTA) ra thông báo, các chủ xe tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ taxi tại nước này có thể bị nhà chức trách phạt tiền, đối mặt với án tù 6 tháng và thậm chí bị tịch thu phương tiện.

Thông báo của LTA nêu rõ, chủ xe không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách như taxi mà vẫn chở khách là vi phạm Luật Giao thông đường bộ và Luật Phương tiện xe cơ giới của Singapore.

Ngoài bị phạt tù 6 tháng, người vi phạm phải nộp tiền phạt từ 1.000 đến 3.000 SGD (tương đương 2.300 USD), đồng thời chủ xe sẽ bị tịch thu giấy phép lái xe trong thời gian 12 tháng, thậm chí bị tịch thu và tiêu hủy chiếc xe đó.

Bộ trưởng Giao thông Singapore Josephine Teo cho biết, quy định trên sẽ được áp dụng từ quý II- 2015 nhằm kiểm soát chặt hơn hoạt động kinh doanh dịch vụ taxi thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhà chức trách khẳng định quy định này nhằm đảm bảo an toàn và lợi ích cho hành khách.