Kiev có thế ban bố lệnh thiết quân luật ở Ukraine trong một vài giờ

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông có thể tuyên bố lệnh thiết quân luật tại đất nước này trong vòng một vài giờ, nếu quân đội Ukraine bị tấn công.

Ông Poroshenko đưa ra lời phát biểu trong một chương trình phỏng vấn có tên “Một năm của Poroshenko”, được thực hiện để kỉ niệm tròn một năm ngày ông chính thức nhậm chức tổng thống sau cuộc đảo chính hồi tháng 2-2014. Truyền hình Ukraine đã trình chiếu cuộc phỏng vấn này vào tối ngày 28-5.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Ông Poroshenko cho biết ông có thể kí ngay một sắc lệnh ban bố thiết quân luật ngay tức khắc, nếu có bất kì một cuộc tấn công nào được nhằm vào quân đội Ukraine. Tổng thống Poroshenko khẳng định điều này cho thấy tinh thần sẵn sàng cho chiến đấu, bảo vệ đất nước và hoà bình.

Dưới thời Tổng thống Poroshenko, lệnh thiết quân luật của Ukraine đã có nhiều thay đổi bao gồm một vài điều khoản mới.

Một trong số đó là việc bắt giữ không cần lệnh của toà hoặc áp tải các công dân nước ngoài đe doạ tới an ninh của Ukraine. Ngoài ra, lệnh mới cũng cho phép chính quyền Ukraine tịch thu các tài sản cá nhân, điều hành toàn bộ các phương tiện truyền thông và cấm hoạt động của các đảng phái và tổ chức chính trị nào có kế hoạch đe doạ tới đất nước. Nó cũng sẽ ngăn cấm mọi cuộc biểu tình tập trung lớn.

Sau khi ban bố thiết quân luât, quốc hội buộc phải có chung một chỉ thị với tổng thống và luật này có thể được sử dụng ở một khu vực nhất định hoặc trên cả nước.

Trong bài phỏng vấn của mình, ông Poroshenko cũng lấy làm tiếc khi luật pháp quốc tế ngăn cấm các nước ngoài hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi nước này có một cuộc chiến tranh tổng lực.

Cuộc xung đột Ukraine đã bắt đầu từ tháng 4-2014 khi Kiev tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông nam nươc này, sau khi người dân nơi đâu từ chối công nhận chính quyền sau đảo chính. Số lượng người thiệt mạng trong cuộc nội chiến này đã tăng lên 6.000 người và 15.000 người khác bị thương.