Khối thân Tổng thống Poroshenko chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội Ukraine

ANTĐ -  Các đảng ủng hộ Tổng thống Poroshenko nhiều khả năng sẽ chiếm hơn 1/4 tổng số 450 ghế của Quốc hội Ukraine sau cuộc bầu cử vừa qua, chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC), Mikhail Okhendovsky cho biết vào hôm 8-11.

Trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine, một nửa trong tổng số 450 ghế được bầu theo danh sách các chính đảng và nửa còn lại được bầu theo các khu vực.

Sau khi thống kê 100% số phiếu thì chiến thắng thuộc về Đảng Mặt trận Nhân dân do Thủ tướng Arseni Yaseniuk đứng đầu với 22,14% tổng số phiếu, tiếp theo sau khối Petro Poroshenko với 21,18% số phiếu bầu.

Khối thân Tổng thống Poroshenko chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội Ukraine ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Tuy về thứ hai về kết quả kiểm phiếu nhưng khối ủng hộ Tổng thống Petro Poroshenko vẫn chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội Ukraine nhờ việc chiếm được 69/96 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử khu vực.

Theo ước lượng của CEC, khối ủng hộ Tổng thống Poroshenko sẽ chiếm 132 ghế trong Quốc hội Ukraine, theo sau là Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk với 82 ghế.

Đảng Tự cứu của thị trưởng thành phố Lviv Andriy Sadovy chiếm được 33 ghế, Đảng Khối đối lập sẽ sở hữu 29 ghế và 22 ghế thuộc về Đảng Cấp tiến của nhà yêu nước Oleh Lyashko. Ngoài ra, Đảng Đất cha của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko cũng sẽ sở hữu được 19 ghế.

Ít nhất 6 ghế sẽ được dành cho Đảng Svoboda và mỗi Đảng Ukraine vững mạnh, Zastup và Right Sector chiếm được một ghế của quốc hội, trong khi còn 96 ghế còn lại thuộc về những người độc lập.

Sau khi có kết quả cuối cùng, các đảng sẽ thảo luận nhằm thành lập ra khối đảng “liên minh dân chủ” thân châu Âu trước ngày 16-11. Sau đó, vấn đề nhân sự cũng sẽ được đưa ra bàn luận sau khi các bên đạt được thoả thuận liên minh.