Jordan yêu cầu IS chứng minh con tin còn sống

ANTĐ - Ngày 28-1, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho hay, Jordan muốn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chứng minh viên phi công người Jordan bị bắt vẫn còn sống, đồng thời bác bỏ những thông tin trước đó cho rằng họ đã thả nữ đánh bom liều chết của IS.

“Jordan đã yêu cầu IS cung cấp bằng chứng về việc phi công người Jordan mà họ bắt giữ năm 2014 vẫn sống, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời”, ông Judeh cho biết.

Trong khi đó, ông cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, kẻ đánh bom liều chết không thành người Iraq, Sajida Rishawi, mà IS yêu cầu chính quyền Jordan thả để đổi lấy hai con tin người Jordan và Nhật Bản, đã được thả tự do.

Hình ảnh Kenji Goto cầm bức ảnh của phi công Muath Kasasbeh vừa được IS công bố

“Ai nói rằng Sajida đã được thả và rời khỏi Jordan? Thông tin này không đúng… Như chúng tôi nói trước đó, nữ đánh bom liều chết này sẽ được thả chỉ sau khi người con Muath của chúng tôi được thả”, Ngoại trưởng Judeh cho biết, đồng thời bác bỏ việc các phương tiện truyền thông trước đó cho rằng bà ta đã về đến Iraq.

Trước đó trong ngày, Jordan cho rằng, họ sẵn sàng trao đổi Sajida Rishawi, một kẻ đánh bom liều chết người Iraq, lấy phi công Muath Kasasbeh bị IS bắt giữ của họ, sau khi IS đe dọa sẽ giết con tin người Nhật Bản Kenji Goto và viên phi công này trong vòng 24 giờ nếu kẻ đánh bom này không được thả.

Rishawi được cho là đã tham gia tiến hành một vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11-2005 tại thủ đô Amman của Jordan, làm ít nhất 60 người thiệt mạng. Sau đó, bà đã bị chính quyền Jordan bắt giữ và kết án tử hình.