Jordan đặt điều kiện “đổi người” với IS

ANTĐ - Jordan đã trao đổi điều kiện với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là sẽ thả nữ tù nhân Iraq khi IS phải trả tự do cho nhà báo Nhật Bản Kenji Goto cùng với viên phi công của lực lượng không quân Jordan, Muath al-Kasasbeh. Viên phi công này bị bắt giữ khi chiến đấu cơ bị rơi ở Syria vào hồi tháng 12 năm ngoái.

Jordan đặt điều kiện “đổi người” với IS ảnh 1Nam phi công của lực lượng không quân Jordan Muath al-Kasasbeh

Hãng tin Kyodo ngày 27-1 dẫn lời ông Bassam al-Manaseer, thành viên Quốc hội Jordan nói rằng cách tốt nhất để đổi lấy nữ nghi phạm đánh bom tự sát người Iraq Sajida al-Rishawi là IS phải thả hai con tin này ra. Được biết nữ nghi phạm này bị bắt sau khi âm mưu đánh bom vào các khách sạn ở Amman hồi năm 2005 bất thành.

Người này còn cho biết thêm chính quyền Jordan đang liên lạc với các chiến binh Hồi giáo thông qua một bên thứ ba. Cũng trong ngày 27-1, đài TBS của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin từ Chính phủ Jordan nói rằng tổ chức IS còn đòi hỏi nước này phải thả 27 tù nhân, trong đó có Ziad al-Karboli, một người đàn ông Iraq bị kết án tử hình với cáo buộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Jordan vào năm 2005.