Israel khẳng định Iran nguy hiểm hơn cả khủng bố IS

ANTĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa báo động về mối nguy hiểm xuất phát từ thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông cho rằng vũ khí hạt nhân của Iran là rất nguy hiểm và có sức huỷ diệt gấp 1.000 lần so với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong buổi tiếp đón Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, ông Netanyahu một lần nữa nói rằng việc kí kết thỏa thuận giữa Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới P5+1 (Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc, Anh) hiện nay là một sự lựa chọn không mấy sáng suốt.
Israel khẳng định Iran nguy hiểm hơn cả khủng bố IS ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Tôi không thấy bất kì lí do nào để vội vàng kí kết thỏa thuận, và nhất lại là một thỏa thuận giúp Iran có được bom hạt nhân và giúp họ kiếm được hàng chục tỷ USD để thực hiện kế hoạch hung hăng tại vùng Trung Đông và xung quanh biên giới Israel”, ông Natanyahu nói.

Trong khi tổ chức khủng bố IS có những hành động rất tàn bạo và khủng khiếp, ông Natanyahu nhấn mạnh, bất kì sự đe doạ nào của IS cũng không thể so sánh được với các loại vũ khí hạt nhân của Iran.

“Một khi Iran có được vũ khí hạt nhân, thì điều này sẽ còn nguy hiểm lớn hơn 1.000 lần so với IS”, ông nói thêm.

Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thống nhất dựa trên hiệp định khung vừa được chấp thuận vào hôm 2-4. Mặc dù vậy vẫn còn một số vấn đề tồn đọng, ví dụ như việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và tăng cao tính xác thực để đảm bảo rằng Iran không ấp ủ tham vọng có được vũ khí hạt nhân.