IS huấn luyện chiến binh nước ngoài để tấn công châu Âu

ANTĐ - Ngày 28-5, một nữ tư lệnh cao cấp của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố, lực lượng này đang huấn luyện các tay súng nước ngoài với một mục đích cụ thể, đó là trở lại các nước phương Tây và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Nữ tư lệnh tự xưng, với tên gọi cũng tự xưng là Um Asmah, cho biết hầu hết các hoạt động huấn luyện các tay súng nước ngoài được tiến hành trên lãnh thổ Syria.

Bà này nói rằng IS có một hệ thống có tổ chức tốt để thu hút giới trẻ và những người dễ bị tổn thương chiến đấu, đồng thời cho biết thêm rằng có nhiều người được đào tạo tốt đã gia nhập lực lượng IS và những người này rất am hiểu về tâm lý.

IS huấn luyện chiến binh nước ngoài để tấn công châu Âu (Ảnh minh họa)

“Họ có cách thu hút mọi người, đặc biệt là những người nước ngoài. Trong khi đó, giới trẻ Anh sẽ không đến và cho rằng họ sẽ thay đổi lá cờ tại Cung điện Buckingham”, Um Asmah nói với hãng thông tấn Sky News.

IS được cho là đã tuyển chọn được hàng nghìn người nước ngoài. Nỗ lực tuyên truyền sâu rộng của lực lượng này trên các mạng xã hội nhằm cụ thể vào giới trẻ, tạo cho giới trẻ có cái nhìn thiện cảm về IS và sẵn sàng ra nhập IS.

Theo ước tính của Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ, đến nay, có ít nhất 20.000 tay súng nước ngoài đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo, lực lượng đang ngày càng lớn mạnh và mở rộng lãnh thổ tại Iraq và Syria.