IS dọa giết 2 con tin Nhật Bản, đòi 200 triệu USD tiền chuộc

ANTĐ - Trước sự tham gia của Nhật Bản vào chiến dịch liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã phát hành một video đe dọa sẽ hành quyết 2 con tin người Nhật nếu chính phủ nước này không nộp 200 triệu USD tiền chuộc trong 72 giờ.

Đoạn video được phát hành hôm nay (20-1) trên một số trang web liên kết với chủ nghĩa cực đoan Sunni. Đoạn video dài 40 phút với tên gọi “Thông điệp cho chính phủ và người dân Nhật Bản”, bắt đầu bằng những thước phim tiếng Anh của đài truyền hình Nhật Bản về gói viện trợ 1 triệu USD cho Trung Đông mà Thủ tướng Shinzo Abe công bố vài ngày trước. 

Đứng giữa hai con tin trong trang phục màu cam đang quỳ gối là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa, chiến binh nói giọng Anh, mặc áo choàng đen bịt kín mặt yêu cầu tiền chuộc 100 triệu USD cho mỗi con tin trong vòng 3 ngày. “Thủ tướng Nhật Bản, đất nước của ngài cách xa Trung Đông 8.500km nhưng ngài sẵn sàng tình nguyện tham gia cuộc vận động này”-chiến binh nói- “Ngài đã tự hào vì đóng góp 100 triệu USD để giết chết phụ nữ và trẻ em, phá hủy nhà cửa của người Hồi giáo. Vì vậy, mạng sống của những người dân Nhật Bản này sẽ có giá 100 triệu đô la một người”.

IS dọa giết 2 con tin Nhật Bản, đòi 200 triệu USD tiền chuộc

Vào cuối đoạn video, chiến binh này dơ ra con dao: “Bây giờ, ngài có 72 giờ gây áp lực lên chính phủ đưa ra một quyết định không ngoan, trả 200 triệu USD tiền chuộc để cứu sống 2 công dân này, nếu không, con dao này sẽ là một cơn ác mộng”.

Dường như video được quay trên một sa mạc, tương tự như các video chặt đầu công dân nước ngoài trước của IS. Mặc dù video hiển thị tên của 2 con tin là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa nhưng hiện tại cơ quan chức năng chưa thể xác minh rõ được danh tính chính xác của 2 người này. Chính phủ Nhật Bản cũng chưa đưa ra lời bình luận nào về video mới nhất của IS.

Tuần trước, trong một chuyến thăm đến Trung Đông, ông Abe tuyên bố sẽ viện trợ 200 triệu USD cho các nước đang đấu tranh chống Nhà nước Hồi giáo để giúp xây dựng "năng lực con người" và "cơ sở hạ tầng".