IS đe dọa "chặt đầu Tổng thống Obama tại Nhà Trắng"

ANTĐ - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã đe dọa chặt đầu Tổng thống Barack Obama và biến Mỹ trở thành một tỉnh Hồi giáo trong nhà nước tự xưng của chúng.

Đoạn video mới nhất của tổ chức cực đoan này được phát hành sau khi IS giết chết một con tin người Nhật và yêu cầu trao đổi con tin với chính phủ Nhật và Jordan.

Hình ảnh từ video cho thấy các chiến binh nói một tràng Kinh Thánh dài trước khi chặt đầu một binh sĩ người Kurd đang quỳ ở dưới chân. “Obama! Ông nên biết rằng chúng tôi sẽ tới Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ chặt đầu ông ngay trong Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh của Nhà nước Hồi giáo”, chiến binh mặc đồ đen trùm kín mặt nói.

Video đe dọa chặt đầu Tổng thống Mỹ của IS

Kênh Memri TV đã phát hiện ra video mới nhất này của IS và dịch nó ra từ tiếng Ả Rập. Chiến binh cực đoan chưa dừng lại ở Mỹ mà chúng còn gửi thông điệp đe dọa bằng Kinh Thánh đến Pháp và Bỉ, “Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng chúng tôi sẽ đến bên bạn bằng bom xe, thuốc nổ và sẽ cắt đầu bạn”.

Bên cạnh đó, IS cũng dành những lời thóa mạ xúc phạm nhất cho lãnh đạo người Kurd ở Iraq Masoud Barazani: “Chúng ta sẽ chặt đầu ông và ném nó vào thùng rác”.

Video lồng tiếng của Goto yêu cầu Jordan thả tự do cho nữ khủng bố đổi lấy mạng sống của ông và phi công

Một đoạn video khác cũng được đăng cùng ngày trên trang web thánh chiến cho thấy nhà báo Nhật Bản Kenji Goto đang giữ một bức ảnh của phi công Jordan, Muath al-Kaseasbeh. Lời lồng tiếng trong video được cho là của Goto cảnh báo rằng Goto và al-Kaseasbeh sẽ bị giết chết trong vòng 24 giờ nếu nữ khủng bố al-Rishawi không được trả tự do và kêu gọi chính phủ Nhật Bản gây áp lực với Jordan.

Nữ khủng bố Sajida Mubarak al-Rishawi Atrous đánh bom liều chết ở khách sạn ở Jordan, giết chết 60 người năm 2005

"Bất kỳ sự chậm trễ nào hơn nữa của chính phủ Jordan đồng nghĩa họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của phi công, mà sau đó là cái chết của tôi. Tôi chỉ có 24 giờ để sống, thậm chí phi công của Jordan còn ít thời gian hơn. Xin đừng để chúng tôi phải chết”, lời nói được cho là của Goto trong video.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yasuhide Suga cho biết ông đã xem các video, nhưng không bình luận gì về tính xác thực của nó. "Trong tình hình cực kỳ khó khăn này, chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu sự hợp tác của chính phủ Jordan để cùng giải phóng cho các con tin của 2 nước”.