Hồng Kông: Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tiếp diễn

ANTĐ - Sáng sớm 19-10, các vụ xung đột bạo lực kéo dài từ đêm 18-10 vẫn tiếp diễn tại quận Vượng Giác của đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), giữa người biểu tình thuộc Phong trào “Chiếm Trung tâm” và lực lượng cảnh sát.

Hồng Kông: Xung đột giữa  người biểu tình và cảnh sát tiếp diễn  ảnh 1Hàng trăm cảnh sát được huy động đối phó với người biểu tình tại Vượng Giác

Các vụ xung đột trên được cho là xảy ra lúc nửa đêm về sáng 19-10, người biểu tình đội mũ bảo hiểm, kính bảo hộ mắt, cầm ô và tiến về phía các rào chắn kim loại đang cô lập họ. Cảnh sát dùng hơi cay để chống lại người biểu tình. Giữa những tiếng la hét, các vụ bạo lực đã xảy ra, hàng trăm cảnh sát đẩy lùi dòng người biểu tình bằng khiên chống bạo động. Theo một số nguồn tin, có 20 người bị thương trong vụ đụng độ này. Trước đó, cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình vào tối 17 đến sáng 18-10 tại đặc khu này đã khiến 33 người bị bắt giữ và 18 cảnh sát bị thương. 

Sau 4 tuần, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phong trào biểu tình sẽ hạ nhiệt, dù chính quyền Hồng Kông đã ấn định ngày 21-10 sẽ đàm phán với đại diện nhóm sinh viên biểu tình.