Hết thời hạn, chưa rõ số phận 2 con tin trong tay IS

ANTĐ - Thời hạn trao đổi con tin của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hết từ hôm qua, cho đến hôm nay (ngày 30-1), tổ chức này chưa đưa ra tuyên bố nào về số phận nhà báo còn lại của Nhật Bản Kenji Goto  và phi công Kasasbeh, người Jordan.

Hết thời hạn, chưa rõ số phận 2 con tin trong tay IS ảnh 1

Nữ khủng bố Sajida al-Rishawi

Về phần mình, Nhật Bản cũng đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính phủ Jordan và cộng đồng quốc tế để giải cứu con tin. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía Tokyo thì tình hình về việc giải cứu con tin vẫn chưa có kết quả.

Còn phía Jordan, tối ngày 29-1, chính phủ nước này tuyên bố, nếu IS chứng thực được phi công của họ vẫn còn sống, thì nước này mới có thể phóng thích nữ phạm nhân, phần tử khủng bố đã bị bắt giam - Sajida al-Rishawi.

Liên quan đến tình hình này, ngày 30-1, chính phủ Nhật Bản đã phát đi cảnh báo đối với các nhà báo tác nghiệp không nên tập trung tại các thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh báo này cho rằng, không loại trừ  khả năng các phần tử IS thực hiện hành vi bắt cóc hoặc các hoạt động  nguy hiểm khác.