Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là chủ nghĩa Sô-vanh và bá quyền

ANTĐ - Nhật báo Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 18-5 đã đăng tải bài viết chỉ trích những hành động gây hấn của chính quyền Trung Quốc hiện nay đối với các quốc gia láng giềng trên khu vực Biển Đông là rất ngạo mạn và nguy hiểm. Thậm chí nó còn mang khuynh hướng của chủ nghĩa Sô-vanh và bá quyền, đồng thời cảnh báo người dân Hồng Kông chớ tin vào mưu đồ nguy hiểm này của Bắc Kinh.

Nhà báo kỳ cựu Philip Bowring

Theo nhận định của tác giả Philip Bowring, Bắc Kinh không chỉ giơ nanh vuốt đòi bành trướng sang lãnh thổ Việt Nam, Philippines, mà ngay cả Indonesia, một nước đang là đối tác trong vai trò làm điều phối viên giữa Trung Quốc với các quốc gia ở Biển Đông đã trở thành đối đầu với Bắc Kinh, khi đã có đến 2 lần chỉ trong mấy tháng gần đây Indonesia liên tiếp cáo buộc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép với một phần quần đảo Natuna. Trước đây, Trung Quốc đã từng tuyên bố chủ quyền theo “đường 9 đoạn” khi chỉ dựa trên những điều kiện lịch sử đều có lợi cho họ mà quên đi rất nhiều dân tộc khác đã sống ở đây hay các hoạt động giao thương, hàng hải trong khu vực này hàng ngàn năm qua, trước khi người Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến đây.

Tàu chiến Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Bowring cho rằng, từ năm 1974 Trung Quốc đã xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam một cách vô cớ và lấy lý do này biện minh cho hành động đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 cũng như “hưởng trọn” vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Nhưng kỳ thực người Trung Quốc chưa bao giờ định cư ở đây nên không thể dùng “lý thuyết” yếu ớt và vô lý này để xâm lấn vùng biển của Việt Nam.

Cũng theo nhà báo Philip Bowring, một Trung Quốc đang trỗi dậy muốn thể hiện sức mạnh vũ lực của mình để khẳng định “bá vương” trong khu vực. Và một điều nữa là họ không coi các dân tộc ngoại Hán bình đẳng với mình, nhưng riêng Việt Nam lại chưa bao giờ chịu sự ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc.