Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất

ANTĐ - Trước nỗi lo sợ những dư chấn của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục, hàng ngàn người Nepal đã bắt đầu rời khỏi thủ đô Kathmandu. Những gì đang diễn ra trên những con đường núi trong thung lũng, trên sân bay và ngay trên những chiếc xe bus một lần nữa thực sự là thảm cảnh mà người dân Nepal đang phải chịu đựng. 

Theo Reuters, khoảng 1 triệu người đang bị mắc kẹt trên con đường dẫn ra khỏi thành phố thung lũng. Nhiều người trong số đó vẫn một tay “cắp” đứa con, một tay cố gắng hết sức leo lên chiếc xe bus đang lặc lè chuyển bánh, thậm chí la hét, nài nỉ những chiếc xe tải, xe hơi cho đi nhờ ra khỏi "thành phố chết".

Khung cảnh ở sân bay Kathmandu cũng không khấm khá hơn chút nào. Hàng ngàn người tuyệt vọng nằm chờ một chuyến bay. Nhiều người nói rằng họ đã phải ngủ ngoài trời kể từ khi trận động đất xảy ra, và họ lo rằng dư chấn sẽ tiếp tục và có thể bị đất đá chôn vùi.

"Chúng tôi đang chạy trốn khỏi thành phố. Làm sao có thể ở lại đây, khi mà chúng tôi có con nhỏ”, Krishna Muktari, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong Kathmandu cho biết.
Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất ảnh 1Nhiều người bị thương buộc phải nằm ngoài trời vì bệnh viện trong thành phố cũng bị tàn phá vì động đất

Trong khi đó, chính quyền thành phố đã cố gắng đối phó với tình trạng thiếu nước và thực phẩm, cũng như các mối đe dọa bệnh tật. Bệnh viện trong thành phố bị tàn phá và không thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho bệnh nhân, nhiều người bị thương phải nằm la liệt ngoài trời Kathmandu. Các bác sĩ phải dựng lều trong khuôn viên một trường đại học để phẫu thuật cho nạn nhân.

Trên dãy Himalaya, hàng trăm người leo núi đang phải trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ trong khu vực đỉnh Everest, nơi mà một vụ lở tuyết lớn sau trận động đất đã giết chết 17 nhà leo núi. Bất chấp thời tiết, hiện các lực lượng cứu hộ đang dùng các máy bay trực thăng không vận để giải cứu những người mắc kẹt ở độ cao cao hơn.
Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất ảnh 2Người đàn ông này bật khóc sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát

Tính đến thời điểm hiện tại, 3.300 người đã được xác nhận là thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 80 năm qua ở Nepal.

Ngay sau những thiệt hại nặng nề ở Nepal, nhiều quốc gia nhanh chóng gửi viện trợ và nhân sự đến khu vực gặp nạn. Trong khi Ấn Độ đã chuyển các thiết bị vật tư y tế cũng như các thành viên của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, thì Pakistan cũng gửi đi 4 chiếc máy bay C-130 cùng 30 chiếc giường bệnh và hàng cứu trợ đến thủ đô Kathmandu.
Hàng ngàn người Nepal chạy trốn dư chấn của động đất ảnh 3Những hình ảnh thương tâm sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cũng nói rằng một máy bay quân sự Mỹ chở 70 nhân viên y tế rời Mỹ vào sáng 26-4 và đã có mặt ở Nepal hôm 27-4 để hỗ trợ điều trị y tế cho người bị nạn. Lực lượng cứu hộ của Australia, Anh và New Zealand đã đến Kathmandu theo yêu cầu cứu giúp của Nepal.

Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít dấu hiệu hỗ trợ quốc tế đến được Nepal do nhiều chuyến bay không thể hạ cánh ở Kathmandu. Sân bay này vẫn buộc phải đóng cửa vì các dư chấn mạnh sau động đất.