Trung Quốc:

Hàng chục người thiệt mạng vì cháy mỏ ở Liêu Ninh

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa cho hay, có ít nhất 24 thợ mỏ đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương khi một ngọn lửa bùng lên ở trong mỏ than thuộc tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc.

Hàng chục người thiệt mạng vì cháy mỏ ở Liêu Ninh ảnh 1

Khai mỏ là một trong những hoạt động nhiều rủi ro ở Trung Quốc
Theo Tân Hoa xã, mỏ than trên do Công ty than Phụ Tân Liêu Ninh chịu trách nhiệm khai thác. Đây là công ty quốc doanh của Trung Quốc.

Hiện chưa rõ nguy nhân khiến phát sinh lửa dẫn tới vụ việc đáng tiếc.

Trong khi đó, công ty trên đưa ra tuyên bố rằng hoạt động cứu hộ đối với các thợ mỏ đã được chấm dứt.

Trung Quốc nổi tiếng là nơi có những mỏ than nguy hiểm nhất thế giới, khi hàng trăm công nhân mỏ đã mất mạng trong các vụ tai nạn mỗi năm.

Dù vậy, hồ sơ an toàn của Trung Quốc đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện tích cực trong vài năm trở lại đây, khi nhà chức trách thực thi nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo hoạt động khai mỏ theo đúng quy trình an toàn và tuân thủ yêu cầu pháp luật.