Hàn Quốc trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa cho máy bay của tổng thống

ANTĐ - Ngày 21-12, các quan chức chính phủ và quân sự Hàn Quốc cho biết, máy bay chở tổng thống của nước này sẽ được trang bị thiết bị phòng thủ tên lửa vào năm 2016.

Kế hoạch tăng cường khả năng tự vệ với mối đe dọa tên lửa được thực hiện từ một dự án trị giá lên đến hơn 30 tỷ won (27 triệu USD).

Theo hợp đồng mới ký với hãng hàng không hàng đầu của nước này là Korean Air Lines, một máy bay Boeing 747-400 sẽ được văn phòng tổng thống thuê đến năm 2020.

Máy bay tổng thống của Hàn Quốc sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa (Ảnh minh họa)

"Cho đến giờ, máy bay của tổng thống không được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa riêng, nhưng máy bay mới dự kiến sẽ được trang bị hệ thống này cùng với hệ thống cảnh báo tên lửa tiếp đang đến gần (MAWS) và hệ thống tác chiến điện tử hồng ngoại hướng (DIRCM) vào năm 2016", một quan chức giấu tên nói.

Ngoài việc thanh toán số tiền 140 tỷ won (126 triệu USD) cho hợp đồng thuê máy bay Boeing 747-400, để thay chế chiếc Boeing 737-300 hiện đang được sử dụng để đưa tổng thống Hàn Quốc công du nước ngoài, 30 tỷ won đã được chi cho dự án trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa mới này.

Theo một trong các quan chức trên, cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc sẽ sớm tiến hành lựa chọn nhà sản xuất hệ thống này và mua các thiết bị theo một thỏa thuận liên chính phủ với Mỹ.

"Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu loại máy bay chở tổng thống được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như MAWS và DIRCM", một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.