Hàn Quốc nổi giận vì Nhật tuyên bố chủ quyền với đảo Dokdo

ANTĐ - Nhật Bản vừa công bố “Sách trắng quốc phòng” ngày 5-8 vừa qua, trong đó có tuyên bố chủ quyền đối với đảo tranh chấp Dokdo, khiến cho Hàn Quốc phản đối quyết liệt.

Theo tin của Yonhap, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/8 đưa ra tuyên bố, phía Hàn Quốc kịch liệt phản đối việc chính phủ Nhật Bản lại một lần nữa khẳng định chủ quyền của nước này đối với đảo Dokdo của Hàn Quốc (Nhật gọi là đảo Takeshima) trong "Sách trắng quốc phòng 2014", yêu cầu chính phủ Nhật lập tức rút lại chủ trương sai lầm này.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định, trong “Sách trắng quốc phòng” Nhật đã đánh dấu không phận đảo Dokdo trong bản đồ “Vùng nhận dạng phòng không” thuộc không phận của mình, hơn nữa còn tự đánh dấu ranh giới vùng đặc quyền kinh tế thuộc khu vực mà hai bên chưa đạt thành hiệp định.

Tuyên bố còn chỉ ra, đảo Dokdo được khẳng định thuộc chủ quyền Hàn Quốc cả về mặt lịch sử, địa lý và được luật pháp quốc tế công nhận.

Hòn đảo này thuộc lãnh thổ Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm được trong giai đoạn đầu quá trình xâm chiếm bán đảo Triều Tiên của Nhật, việc Tokyo cứ khăng khăng đòi chủ quyền đối với hòn đảo này chính là công bố với cả thế giới việc mình là kẻ đi xâm lược.

Hàn Quốc nổi giận vì Nhật tuyên bố chủ quyền với đảo Dokdo ảnh 1

Chiến hạm Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập ở khu vực biển gần đảo Dokdo

Tuyên bố còn nhấn mạnh, Hàn Quốc không thể chấp nhận việc làm sai trái này của Nhật, yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng rút lại chủ trương sai trái của mình, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự như vậy nữa.

Bản tuyên bố cho biết, chính phủ Nhật một mặt phát biểu mong muốn đôi bên cùng cố gắng nhằm cải thiện mối quan hệ song phương, mặt khác lại có những hành động làm gia tăng cảng thẳng giữa hai bên. Trước tình hình trên, phía Hàn Quốc không thể không đặt ra dấu chấm hỏi về ý đồ thực sự của Nhật là gì.

Tuyên bố này còn cảnh cáo, chính phủ Nhật cần nhớ rằng, nếu Tokyo vẫn tiếp tục chủ trương về chủ quyền với đảo Dokdo, mối quan hệ giữa hai nước Nhật - Hàn sẽ rất khó được cải thiện.

Ngày 5-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu kiến công sứ Nhật Bản tại Seoul, truyền đạt lập trường của chính phủ nước này tới Tokyo. Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok cũng cho biết, bộ này đã triệu kiến tham tán quân sự của sứ quán Nhật tại Seoul, phản đối gay gắt tuyên bố chủ quyền đảo Dokdo của Tokyo.