Hàn Quốc hủy kế hoạch dựng lại cây Giáng sinh gần biên giới Triều Tiên

ANTĐ - Một nhóm Kitô giáo Hàn Quốc đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng một tòa tháp hình cây thông Giáng sinh gần biên giới với Triều Tiên, với lý do căng thẳng quân sự tăng cao.

Đầu tháng này, Hội đồng Kito giáo của Hàn Quốc (CCK) đã gửi yêu cầu lên Bộ Quốc phòng nước này để bắt đầu xây dựng lại tòa tháp hình cây thông và thắp sáng vào ngày 23-12 tới, như một động thái “chọc giận” Bình Nhưỡng.

Kế hoạch này đã nhận sự chấp thuận của chính quyền quân sự Hàn Quốc, sau khi nước này dỡ bỏ một tòa tháp cao 20m cách hơn 2 dặm với biên giới Triều Tiên vào tháng 8-2014, do tình hình căng thẳng giữa hai miền.

Tòa tháp Giáng sinh cũ bị Hàn Quốc dỡ bỏ tháng 8-2014

Tuy nhiên, quyết định này đã không thể tiếp tục sau hàng loạt vụ đụng độ trên biên giới làm căng thẳng giữa hai nước tăng cao. Tháng trước, Triều Tiên cũng đưa ra lời cảnh báo về “hậu quả thảm khốc” nếu Seoul dựng lại tòa tháp.

"Việc dựng lại tòa tháp cây Giáng sinh là một sự kiện nhằm thúc đẩy hòa bình. Nhưng ý định của chúng tôi gây ra sự hiểu lầm không mong muốn, và điều này sẽ làm trầm trọng hơn mâu thuẫn với Triều Tiên”, ông Hong Jae-Chul, một thành viên của CCK, nói với các phóng viên hôm 18-12.

Được biết, tòa tháp cũ cao hơn 20 m và thường được các nhà thờ trang trí bằng đèn led như một cây thông Noel vào mỗi dịp giáng sinh. Nhưng Triều Tiên lại coi các ánh sáng trên tòa tháp như một sự khiêu khích trong chiến tranh tâm lý và đe dọa sẽ bắn đạn pháo vào tháp nếu nó không được dỡ bỏ.