Hàn Quốc: Cư dân ẩu đả với giới hoạt động thả bóng bay sang Triều Tiên

ANTĐ - Ẩu đả đã xảy ra tại khu vực biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên khi những cư dân sống ở đây cố ngăn không cho các nhà hoạt động thả bóng bay mang nội dung “trêu tức” sang phía Triều Tiên.

Được biết, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã tới thị trấn Gimpo để thả bóng bay có chứa hàng chục nghìn tờ rơi mang theo thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Tuy nhiên, việc này khiến một số cư dân Hàn Quốc sống gần biên giới tức giận. Họ đã cố gắng ngăn cản các nhà hoạt động bằng cách ném trứng và hét to: “Đừng đặt cuộc sống của chúng tôi vào vòng nguy hiểm”.

Thả bóng bay tờ rơi sang Triều Tiên có thể khiến Bình Nhưỡng nổi giận và cư dân Hàn Quốc sống ở biên giới sẽ phải "lĩnh đủ"

Những cư dân này có lý do để lo ngại như vậy, bởi việc thả bóng bay tờ rơi như trên thường dẫn tới những cuộc đấu súng tại khu vực biên giới của hai nước.

Phía Triều Tiên gọi các nhà hoạt động Hàn Quốc “lũ cặn bã” và tuyên bố việc phát tờ rơi có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực. Trong khi đó, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên thì cáo buộc Seoul đứng sau hậu thuẫn các nhà hoạt động với ý định đen tối.

Phần lớn những nhà hoạt động tham gia thả tờ rơi được cho là những người đã đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Trở lại diễn biến vụ thả bóng bay nói trên, do vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân Hàn Quốc sống ở gần khu vực biên giới nên các nhà hoạt động đã phải hoãn thời điểm thả bóng tới lúc đêm.

Trong số những người phản đối hành động khiêu khích của các nhà hoạt động, người thì cho rằng khiêu khích Bình Nhưỡng sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình đàm phán hòa bình, người thì e ngại khả năng trả đũa quân sự.