Hàn Quốc cảnh giác trước đe dọa của Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 12-6, lực lượng pháo binh Mỹ và Hàn Quốc đã diễn tập bắn đạn thật trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên ngày càng căng thẳng với những đe dọa của quân đội Triều Tiên tấn công Hàn Quốc vì xúc phạm nhà lãnh đạo nước này.

Cuộc diễn tập diễn ra tại Choerwon, cách Thủ đô Seoul 106km về phía nam với sự tham gia của 1 tiểu đoàn pháo binh Mỹ và 2 đơn vị pháo binh Hàn Quốc nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng pháo có thể xảy ra trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trong cuộc diễn tập, quân đội hai nước đã triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS). Đây là một hệ thống phóng rocket tự động, có khả năng chống pháo và ngăn chặn các cuộc không kích. Thượng sĩ Josh Jehl thuộc lực lượng pháo binh Mỹ cho biết, cuộc diễn tập kiểu này rất hiếm khi diễn ra,  mục đích nhằm đảm bảo lực lượng quân đội hai nước có thể hợp tác với nhau trong các tình huống đe dọa an ninh, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa quân đội hai nước. 

Cũng trong ngày 12-6, tờ báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết, Triều Tiên đã triển khai hàng chục máy bay tiêm kích Sukhoi và MiG tại sân bay Taetan và một căn cứ không quân tại Nucheon-ri - những địa điểm chỉ cách khu vực Thủ đô Hàn Quốc khoảng 50km. Quan chức (giấu tên) này cho biết, đây có thể chỉ là một phần của hoạt động duyệt quân nhưng Hàn Quốc vẫn trong tình trạng cảnh giác đề phòng khả năng gây hấn của Triều Tiên.