Hàn Quốc cảnh báo trả đũa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 11-6, quân đội Hàn Quốc đã bất ngờ tiến hành diễn tập quân sự đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức những lực lượng nòng cốt của Triều Tiên sau khi Triều Tiên đưa ra một loạt đe dọa tấn công nhằm vào Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập liên quan đến lực lượng không quân

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập đột xuất do một loạt những hoạt động đặc biệt, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại các hành động khiêu khích có thể xảy ra và duy trì sức mạnh quốc phòng. Theo Hãng thông tấn Yonhap, cuộc diễn tập chủ yếu kiểm tra hệ thống phòng thủ, liên quan đến Bộ chỉ huy tên lửa đạn đạo, các đơn vị pháo binh tiền phương và không quân.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Triên dâng cao kể từ khi quân đội Triều Tiên ngày 4-6 đe dọa sẽ tấn công bằng tên lửa vào các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc vì đã đưa ra những chỉ trích Bình Nhưỡng. Người phát ngôn quân đội Hàn Quốc cho biết, một vài máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã đe dọa bay sát biên giới hai nước thời gian gần đây.

Trong khi đó, ngày 11-6, tờ báo JoongAng Ilbo cho biết đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng lớn khiến trang web của tờ báo này bị tê liệt và mất toàn bộ dữ liệu. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra khả năng Bình Nhưỡng có thể liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào trang web của tờ báo này và tờ the Korea JoongAng Daily. “Chúng tôi sẽ truy tìm nguồn gốc vụ tấn công và có những biện pháp cần thiết” - ông Jong Seok-Hwa, Giám đốc phụ trách điều tra Trung tâm phản ứng khủng bố mạng thuộc Lực lượng cảnh sát quốc gia cho biết.