Hải quan Nga chặn hàng của NASA gửi lên trạm ISS

ANTĐ - Cơ quan Hải quan Nga vừa ra thông báo tạm giữ lô hàng tiếp tế của NASA dự định gửi lên trạm vũ trụ ISS.

Phát ngôn viên báo chí của tập đoàn tên lửa vũ trụ Energya - bà Irina Romanova thông báo với Hãng thông tấn TASS  rằng Hải quan Nga đã thu giữ một số sản phẩm từ Hoa Kỳ được dự kiến gửi lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

"Thực tế, hàng thực phẩm từ Mỹ dự định gửi lên trạm ISS chưa được phía hải quan chấp nhận. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp thực phẩm cho phi hành gia, bởi trước hết, trên ISS có đủ dự trữ thực phẩm và chúng tôi cho rằng tình hình sẽ được giải quyết trong thời gian tới" - bà Romanova nói.

Tuy nhiên, bà Romanova không thông báo lô hàng này bị tạm giữ vì nguyên nhân gì và thời gian cụ thể lô hàng này có thể được giải phóng.

Trước đây, xuất hiện thông báo về sự cố trong modul của Mỹ trên trạm không gian ISS. Sáng ngày 14-1, thiết bị cảm biến của trạm đã báo động rò rỉ amoniac buộc phi hành đoàn rời khỏi khoang của Mỹ và tạm lánh sang khoang của Nga. Đến cuối ngày, họ đã được phép quay trở lại.

Theo thông tin từ Cơ quan chính sách thông tin của hãng Roscosmos - Nga, vào lúc 11:44 (giờ Moscow) đã xảy ra sự rò rỉ khí độc từ hệ thống làm mát trong khoang của phi hành gia Mỹ trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ngay lập tức, khoang ISS của Mỹ được cô lập, phi hành đoàn an toàn và tạm lánh sang khoang ISS của Nga.

Vụ rò rỉ khí Amoniac trong modul của Mỹ trên trạm ISS là báo động giả

Lãnh đạo Trung tâm điều khiển chuyến bay Nga, ông Maxim Matyushin cho biết, an toàn của phi hành đoàn đã được đảm bảo nhờ sự phối hợp hành động kịp thời của các phi hành gia và nhà du hành, cũng như các nhóm điều khiển hoạt động từ Moscow và Houston.

Nhóm điều khiển hoạt động Houston đã tiến hành phân tích thông tin trong khoang gặp sự cố của Mỹ, đồng thời chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết trong khoang ISS bị rò rỉ.

Hôm 14-1, đại diện chính thức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố, sau hơn mười giờ sơ tán qua khoang của Nga vì sự cố rò rỉ khí ammoniac, các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã trở lại modul của Mỹ trên trạm không gian này.

Với mục đích phòng ngừa, thời gian đầu các phi hành gia đeo mặt nạ dưỡng khí khi trở về khoang. Tuy nhiên họ đã tháo mặt nạ sau khi không phát hiện dấu hiệu nào của khí ammoniac. Sau đó, phi hành đoàn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ bình thường của mình.

Phát ngôn viên NASA Rob Nevis cho hay, đây là một vụ báo động giả, việc rò rỉ khí amoniac trên Trạm ISS đã không xảy ra. Hiện chưa xác định được nguyên nhân nào đã kích hoạt tín hiệu báo động.

Được biết, trên ISS hiện có sáu thành viên phi hành đoàn. Trong đó, có ba phi công vũ trụ Nga Alexander Samokutyaev, Anton Shkaplerov và Elena Serova, hai người Mỹ Barry Wilmore và Terry Verts, cùng một nữ phi hành gia Ý là Samantha Cristoforetti.