Hai ngày, IS hành quyết hơn 100 người các bộ tộc thuộc Iraq

ANTĐ - Ngày 30-10, nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 75 người thuộc một bộ tộc ở miền tây Iraq, một ngày sau khi 30 người khác thuộc cùng một bộ tộc của người Sunni ở tỉnh miền tây Anbar bị hành quyết.

Một nguồn tin an ninh Iraq giấu tên cho biết, các tay súng IS, một chi nhánh của al-Qaeda, đã bắt khoảng 75 người thuộc bộ tộc Albu Nimer của người Sunni ở thị trấn Heet đang bị lực lượng này chiếm giữ, nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 160 km về phía tây, và đã hành quyết họ vào khoảng 12h30 (09h30 GMT ngày 30-10) vì đã phối hợp với các lực lượng an ninh chống lại IS.

Theo nguồn tin trên, những người bộ tộc này đã bị bắn vào đầu ngay trước mặt hàng chục cư dân, những người đã buộc phải chứng kiến ​​những vụ hành quyết dã man này.

Vụ hành quyết tập thể này diễn ra đúng một ngày sau khi các tay súng IS hành quyết khoảng 30 người dân thuộc bộ lạc Albu Nimer.

Người dân thuộc bộ tộc Albu Nimer ở Iraq vừa bị IS hành quyết

Các lực lượng an ninh Iraq và người dân bộ tộc dòng Sunni thân chính phủ đã chiến đấu với các tay súng cực đoan dòng Sunni trong cuộc giao tranh khốc liệt kể từ giữa tháng 10. Họ đã nỗ lực cố thủ các khu vực còn lại của thị trấn Heet, ngăn không cho thị trấn này rơi vào tay các chiến binh IS, vốn đã kiểm soát khoảng 80% thị trấn.

Tuy nhiên, các lực lượng an ninh chính phủ chỉ giữ được các vị trí cuối cùng tại thị trấn Heet chỉ được 10 ngày do thiếu quân tăng viện và thiếu đạn dược.

Hơn 1.000 người bộ lạc được trang bị vũ khí và một số binh lính đã rời khỏi thị trấn trên khoảng 500 chiếc xe để sống tị nạn ở thị trấn Barwana gần đó, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng an ninh Iraq. Một số bộ lạc thân chính phủ hạ vũ khí và trở về thị trấn, trong khi những người khác dường như đã bị các tay súng IS bắt giữ.