Giới chức Mỹ ủng hộ Đài Loan gia nhập Interpol

ANTĐ - Trang tin Chinatimes của Đài Loan dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24-4 tiết lộ, Hoa Kỳ đang ra sức ủng hộ vùng lãnh thổ này tham gia Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). 

Được biết, đây là lần đầu tiên một cơ quan trực thuộc chính quyền Washington công khai bày tỏ rõ thái độ đối với vấn đề mời Đài Loan quay trở lại Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế.

Đồng thời, các nghị sỹ liên đảng trong quốc hội Mỹ cũng đã đề xuất phương án yêu cầu Tổng thống Barack Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể ủng hộ chính quyền Đài Loan tham gia tổ chức Interpol quốc tế với tư cách là quan sát viên.

Trong phiên trả lời chất vấn của Tiểu ban châu Á thuộc Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Mỹ về “Hạng mục ngân sách ưu tiên năm 2016 cho chiến lược tái cân bằng châu Á, khu vực Đông Á”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương Daniel Russel đã tỏ rõ lập trường của Hoa Kỳ.

Daniel Russel cho rằng, Chính quyền Washington “cần phải tăng cường ủng hộ, tích cực hỗ trợ Đài Loan mở rộng không gian quốc tế, để cho Đài Bắc có cơ hội tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế hiện nay, trong đó có Tổ chức Interpol”.

Hoa Kỳ hy vọng Đài Loan không lấy tư cách là quốc gia để gia nhập các tổ chức này, để tạo mối quan hệ tác động qua lại phù hợp với các tổ chức, đồng thời cũng để nhận được những ích lợi cho các dự án mang tính kỹ thuật đến từ các tổ chức này.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Đài Loan với trang phục đặc biệt

“Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý sự đóng góp tích cực của Đài Loan trong công tác thực thi luật pháp quốc tế, chúng tôi cũng kỳ vọng đạt được những tiến bộ đối với vấn đề này”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tuyên bố. 

Matt Salmon, thành viên đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona, Chủ trì phiên điều trần tại Tiểu ban châu Á thuộc Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ vào tuần trước đã cùng với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce trình dự luật mang số hiệu H.R.1853, yêu cầu Tổng thống Barack Obama sửa đổi chính sách để hỗ trợ Đài Loan tham gia Tổ chức Interpol quốc tế.

Dự luật yêu cầu, Chính phủ Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ cho Đài Loan, đồng thời yêu cầu Mỹ tích cực đề nghị các quốc gia thành viên cùng ủng hộ đề nghị này. 

Trước đó vào ngày 27-2 vừa qua, Matt Salmon cũng đã từng đưa ra đề xuất nhằm đưa Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế như tổ chức Interpol.  

Matt Salmon và những người đồng bảo trợ cho dự luật trên cho rằng, hiện nay Chính quyền Đài Loan không thể có được những tài liệu liên quan đến tội phạm giữa các thành viên của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế mà hòn đảo này chỉ dựa vào những thông tin đã được Mỹ sử dụng và cung cấp cho.

Cảnh sát Đài Loan trong một vụ giải cứu con tin

Nếu như Đài Loan trở thành một quan sát viên thì chính quyền Đài Bắc có thể sẽ thiết lập mối quan hệ vững chắc với các bên liên quan, điều này không những góp phần bảo đảm an ninh cho tính mạng của công dân Đài Loan mà còn cả các du khác quốc tế, đồng thời cũng hỗ trợ cho quá trình hợp tác chống khủng bố quốc tế. 

Tuy nhiên dự luật này cũng có ràng buộc về mặt pháp lý, nếu như đều được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua thì các cơ quan trực thuộc chính phủ Hoa Kỳ đều phải thực hiện. Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu tất cả các cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ đều phải báo cáo các tiến độ triển khai trước Quốc hội.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce cho rằng, ông sẽ cố gắng vận động để hai đảng cùng hỗ trợ cho dự luật này.

Ngoài ra, Ed Royce cho biết thêm, Đài Loan là đối tác thương mại thứ 10 của Mỹ, cũng là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới, hàng ngày có một lượng lớn khách du lịch và hàng hóa ra vào hòn đảo này, bất luận là người bản xứ hay du khách nước ngoài đều phải được hưởng sự bảo vệ của các cơ quan thực thi an ninh và luật pháp quốc tế.