Giáo sư Triều Tiên tiết lộ về đội quân tin tặc của đất nước "bí ấn nhất thế giới"

ANTĐ - Giáo sư Kim Heung-Kwang cảnh báo, tin tặc của Bình Nhưỡng có thể đánh cắp thông tin, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí có thể “giết người”. 

Kim Heung-Kwang là giáo sư giảng dạy bộ môn khoa học máy tính và đào tạo tân binh cho các đơn vị chiến tranh mạng tại Đại học Công nghệ Hamheung Computer, Triều Tiên suốt 20 năm, trước khi trốn khỏi nước này năm 2004. Ông cho biết, Bình Nhưỡng hiện có khoảng 6.000 tin tặc quân sự đã được đào tạo.

Giáo sư Triều Tiên tiết lộ về đội quân tin tặc của đất nước "bí ấn nhất thế giới" ảnh 1Thông điệp đe dọa của các Hacker gửi đến Sony Picture
Vào năm ngoái đã xảy ra vụ việc hãng Sony Picture bị tin tặc tấn công, trang chủ bị đe dọa, hệ thống máy tính và hệ thống email nội bộ tê liệt, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Mỹ và một số quốc gia khác đã cáo buộc Triều Tiên đứng sau cuộc tấn công này. 

Trong thời gian đó, giáo sư Kim cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp để ngăn chặn Bình Nhưỡng phát động các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn.

Theo ông Kim, một số cựu học sinh của ông đã thành lập đơn vị tin tặckhét tiếng tại Triều Tiên, được gọi là Bureau 121. Ông tin rằng đơn vị này đã từng thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc như là các nhà máy điện và các ngân hàng.

Chẳng hạn, đầu năm nay, Triều Tiên đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào nhà máy thủy điện và điện hạt nhân của Hàn Quốc.

Mặc dù các nhà máy hạt nhân không bị ảnh hưởng, nhưng nếu các hệ thống máy tính bị kiểm soát, lò phản ứng hạt nhân bị xâm hại, hậu quả xảy ra cực kỳ nghiêm trọng và gây ra thương vong lớn. 

Giáo sư Kim cho biết, ông thường xuyên liên lạc với các nhân vật quan trọng trong nước, những người có kiến thức sâu sắc về hoạt động mạng, do đó, ông luôn cập nhật những thông tin nóng sốt và chính xác tại Triều Tiên.

Ông Kim nói: “Quy mô các cơ quan tấn công mạng đã tăng lên đáng kể. Ước tính, chính phủ Triều Tiên chi khoảng 10-20% ngân sách quân sự cho các hoạt động trực tuyến. Lý do Bình Nhưỡng quấy rối các nước khác là để chứng minh rằng, họ có khả năng thực hiện cuộc chiến tranh tấn công mạng”.