FBI tóm gọn lính Mỹ đang có âm mưu đầu quân cho IS

ANTĐ - Một lính Mỹ và anh họ của mình đã bị bắt và buộc tội âm mưu hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vào hôm 25-3, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Một binh lính 22 tuổi có tên Hasan Edmonds thuộc lực lượng vệ quốc Mỹ và anh họ Jonas Edmonds đã bị cáo buộc tìm cách sử dụng quân phục và vũ khí để tấn công vào các văn phòng nhà nước ở Illinois. Binh lính này thậm chí còn muốn đến Trung Đông để chiến đấu cùng tổ chức IS.

FBI tóm gọn lính Mỹ đang có âm mưu đầu quân cho IS ảnh 1Hasan (trái) và anh họ Jonas Edmonds

Cả 2 người này đều bị bắt với tội cố gắng tìm cách hỗ trợ cho khủng bố. Nếu bị tuyên án, họ có thể phải ở tù 15 năm và nộp phạt 250.000 USD.

Hasan hiện đang làm việc trong lực lượng vệ quốc Mỹ và đã vào tầm ngắm của FBI từ năm cuối năm 2014.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cử một điệp viên nằm vùng gửi lời đề nghị kết bạn với Hasan trên Facebook và bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Ả-rập. Chủ đề nói chuyện giữa 2 người dần chuyển tới vấn đề đạo Hồi và vào ngày 24-1, Hasan đã nhắn tin với điệp viên FBI rằng “nhiệm vụ” của anh này là hỗ trợ cho IS.

“Tôi chỉ ước mình có thể phục vụ trong quân đội của Thánh Allah, bên cạnh những người anh em thực sự của mình”, Hasan nói với điệp viên FBI.

Hasan đã thảo luận về việc tấn công vào sở cảnh sát hoặc toà án. Vào ngày 2-2, anh này cho biết thêm rằng người anh họ, Jonas, cũng sẵn sàng tấn công vào các địa điểm ở biên giới của Mỹ.

Vào tháng 3, Hasan và điệp viên FBI thảo luận về cách trốn sang Trung Đông để gia nhập IS, trong khi điệp viên này cũng tiệp cận người anh họ Jonas.

Một điệp viên nằm vùng thứ 2 xuất hiện và gặp Jonas vào ngày 3-3, để thảo luận về việc đưa Hasan đến được lãnh thổ mà IS đang chiếm đóng. Vé máy bay đã được mua vào ngày 13-3 từ Chicago đi Cairo.

FBI đã bắt Hasan ở sân bay quốc tế Midway Chicago vào hôm 25-3 và bắt thêm người anh họ 29 tuổi ở một ngôi nhà ngoại ô thành phố vào cùng ngày.