FBI tóm gọn 3 gián điệp làm việc cho Nga

ANTĐ - Hãng tin BBC cho hay, cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt 3 nghi phạm nam bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga và đang cố gắng tuyển dụng nhân sự tại thành phố New York.

Các công tố viên của Mỹ nói rằng Evgeny Buryakov (39 tuổi) là một phần trong đường dây gián điệp bị cáo buộc, gồm thêm 2 người khác là Igor Sporyshev và Victor Podobnyy.

Khác với Buryakov, 2 gián điệp kia đã không còn lưu trú tại Mỹ nữa.

"Chiến tích" bắt điệp viên Nga của FBI diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Nga - Mỹ rơi vào căng thẳng vì khủng hoảng Ukraine

Trước khi bị bắt, ông Buryakov làm việc cho ngân hàng Nga ở Manhattan.

Điệp viên này bị cáo buộc đã cố gắng khai thác thông tin về những phương án trừng phạt của Mỹ nhắm vào các ngân hàng của Nga, cũng như các nỗ lực của Mỹ trong việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế.

Ngoài ra, ông Buryakov cũng bị cho là tích cực tuyển dụng nhân lực người Mỹ để làm gián điệp cho Nga, trong đó có những người “làm việc cho các công ty lớn” và “một số phụ nữ trẻ có mối quan hệ với một trường đại học lớn ở New York”.

Ông Buryakov có thể sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại tòa án Mỹ.

Trong khi đó, 2 ông Sporyshev và Podobnyy giữ các vị trí chính thức là những người đại diện của chính phủ Nga tại Mỹ. Hai ông này bị cáo buộc làm gián điệp cùng ông Buryakov kể từ năm 2012 trong việc chuyển thông tin và phát triển nguồn nhân lực mới.

Trong một tuyên bố phát đi, Tổng Chưởng lý Eric Holder của Mỹ nói rằng vụ phát hiện và bắt giữ nói trên thể hiện cam kết mạnh mẽ của họ trong việc chống lại các nỗ lực do thám tình báo cũng như tuyển dụng gián điệp trên đất Mỹ.