EU quyết định kéo dài thời gian trừng phạt với Nga đến tháng 9

ANTĐ - Các Bộ trưởng Ngoại giao EU vừa quyết định kéo dài thời gian trừng phạt với các quan chức Nga và lãnh đạo lực lượng miền đông Ukraine đến tháng 9, theo đại diện cấp cao của EU về vấn đề đối ngoại, bà Federica Mogherini.

Lệnh trừng phạt đầu tiên, được đưa ra vào năm ngoài và nhắm vào một vài cá nhân bị cáo buộc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, sẽ chính thức hết hạn vào tháng 3 này. Lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm thị thực và hạn chế các hoạt động kinh tế.

EU chưa mở rộng nhưng sẽ kéo dài các lệnh trừng phạt với Nga

Hội đồng EU cũng đã yêu cầu Uỷ ban EU mở rộng thêm danh sách trừng phạt cá  nhân bị cáo buộc can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, bà Mogherini nói sau cuộc họp ở Brussels vào hôm 29-1. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có quyết định trừng phạt bổ sung nào được đưa ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Nikos Kotzias cho biết nước này ủng hộ việc gỡ bỏ trừng phạt với Nga và đã đưa ra một bản dự thảo về vấn đề vào cuộc họp các bộ trưởng. Hi Lạp cũng cho rằng EU không nên đổ lỗi cho Nga về mọi diễn biến ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng EU nên đưa ra một tuyên bố rõ ràng nếu lực lượng li khai ở miền đông Ukraine tấn công tổng lực chống lại Kiev.

Các bộ trưởng EU được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công đẫm máu vào thành phố cảng Mariupol vào tuần trước, tuy nhiên, vấn đề này đã chưa thể đi đến được quyết định cuối cùng và sẽ được bàn luận thêm vào phiên họp tiếp theo của các bộ trưởng vào tháng 2. Ngoài ra, Mỹ cũng cho biết nước này còn nhiều biện pháp với Nga nếu tình hình Ukraine tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu.