EU “giật mình” với kế hoạch xây dựng “bức tường Berlin” của Ukraine

ANTĐ - Đầu tháng 4, Ukraine sẽ bắt tay thực hiện kế hoạch sử dụng phần lớn gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) để xây dựng bức tường tại biên giới Nga- theo mô hình “bức tường Berlin”. 

EU “giật mình” với kế hoạch xây dựng “bức tường Berlin” của Ukraine ảnh 1Bạo lực có thể dùng phát trở lại nếu Ukraine xây dựng "bức tường Berlin" tai Lugansk
Theo tờ Deutsche Wirtschafts Nachrichten, kế hoạch này đã không nhận được sự ủng hộ của Liên minh. 

Phát ngôn viên của EU, Maya Kosyanchich cho biết, theo thỏa thuận của EU với Ukraine, gói viện trợ nhằm giúp Kiev phục hồi kinh tế đất nước, thoát khỏi khủng hoảng chứ không phải là xây dựng một bức tường biên giới với Nga.

Dự kiến bức tường sẽ có chiều dài 2.000 km với các hàng rào điện, dây thép gai và mìn sẽ được dựng lên với chi phí khoảng 100 triệu euro. Toàn bộ chi phí của dự án sẽ được tài trợ chính bởi “gói hỗ trợ của liên minh châu Âu, tất nhiên điều này sẽ không khỏi khiến các nước châu Âu cảm thấy hụt hẫng.

Đặc biệt, bức tường sẽ được xây dựng dọc theo các khu vực Kharkiv và Lugansk, hiện đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai. Tuy nhiên, phía Kiev chưa biết làm thế nào để xây dựng tại đó, bởi nó có thể làm cho bạo lực tiếp tục bùng phát.

Ý tưởng xây dựng một “bức tường Berlin” đã được công bố bởi Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatsenyuk vào tháng 9-2014. Nhà chính trị gia nói rằng, chỉ có cách này Kiev mới có thể thiết lập một biên giới quốc gia thực sự.

Trong khi Kiev liên tục kêu gọi sự hỗ trợ thêm về tài chính từ quốc tế, ngoài gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ USD đã đạt được với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nước châu Âu thì EU tuyên bố, chính thức ngừng cung cấp hàng tỷ USD viện trợ tài chính cho nước này. Lý do mà châu Âu đưa ra vô cùng đơn giản: Ukraine tham nhũng, và họ không thể tiếp tục bơm tiền.