- EU đồng ý cho Ukraine vay 2 tỷ USD để tránh nguy cơ sụp đổ
- Gián điệp Nga bị Mỹ bắt có thể lĩnh án 10 năm tù
- Nga tăng cường kế hoạch chống khủng hoảng
Bộ trưởng các ngoại giao các nước EU đã được triệu tập trong một phiên họp bất thường sau khi Kiev cho biết 30 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào thành phố cảng Mariupol vào 24-1.
Lãnh đạo EU muốn suy nghĩ thêm về việc trừng phạt Nga
Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo 28 nước EU đã lên tiếng quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo ở miền đông Ukraine, cũng như chỉ trích việc thảm sát các dân thường ở Mariupol.
Bộ trưởng ngoại giao các nước sẽ bàn bạc với Uỷ ban châu Âu vào hôm 29-1 về một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, tuy nhiên quyết định quyết định về việc áp đặt các biện pháp này sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh EU vào hôm 12-2.
Hiện tại vẫn chưa rõ EU sẽ trừng phạt vào lĩnh vực nào, tuy nhiên, một nhà ngoại giao cho biết EU có thể sẽ không cấm vận các ngành kinh tế lớn của Nga vào lúc này.
Các lãnh đạo EU cũng cáo buộc sự can thiệp ngày càng mạnh của Nga vào cuộc khủng hoảng Ukraine và thúc giục Moscow kêu gọi phe li khai tuân thủ thoả thuận Minsk.
Mặc dù chịu sự phụ thuộc vào khí đốt và có nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ EU về việc áp đặt trừng phạt kinh tế Nga, liên minh này vẫn đưa ra một vài lệnh trừng phạt về các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga trong thời gian qua. Những lệnh trừng phạt này thường được kết hợp hành động với những động thái của Washington.