Động đất 7,9 độ ricter giết chết hơn 100 người ở Nepal

ANTĐ - Hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi một vụ động đất xảy ra ở Nepal làm đổ sập nhiều toà nhà lớn, giới chức địa phương cho biết.

Vụ động đất đạt 7,9 độ richter, xảy ra ở khu vực giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết.

Sự rung lắc có thể được cảm nhận ở các khu vực lân cận và thậm chí ở nhiều nước láng giềng như Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ.

Vụ động đất mạnh đến 7,9 độ Richter đã làm đổ sập nhiều toà nhà

“Thiệt hại lớn nhất nằm ở vùng tâm chấn. Chúng tôi cần sự ủng hộ từ nhiều tổ chức quốc tế, với nhiều thiết bị hiện đại và kinh nghiệm đối phó với trường hợp cấp hơn Nepal”, Bộ trưởng thông tin Nepal, Minendra Rijal cho hay.

Thi thể các nạn nhân vẫn đang được đưa khỏi các đống đổ nát ở Kathmand. Sau vụ động đấy, người dân đã đổ hết ra đường, điện thoại và các đường dây liên lạc khác đều bị gián đoạn.

Động đất 7,9 độ ricter giết chết hơn 100 người ở Nepal ảnh 2Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Có hơn 100 người đã được ghi nhận thiệt mạng trong vụ động đất. 

Ngoài ra, có nhiều thông tin về việc sân bay ở thủ đô Kathmand cũng bị ảnh hưởng và hiện tại những người bị thương đang được mang tới bệnh viện.

“Thật đáng sợ. Trái đất đang di chuyển. Tôi đợi các nhân viên y tế đến chữa trị, nhưng tất cả bệnh viện đều đã quá tải”, một người lao động bị thương nói với hãng tin AP.

Một người leo nói có tên Alex Gavan cho biết, vụ động đất này cũng gây ra núi lở ở trên đỉnh núi Everest.

Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi đã tổ chức cuộc gặp mặt với các bộ trưởng nhằm tìm cách đối phó với tình hình. Thủ tướng Pakistan, Nawaz Sharif, cũng hứa sẽ giúp đỡ chính quyền Nepal.
Đây được cho là trận động đất tồi tệ nhất từng xảy ra ở Nepal kể từ năm 1934.