Đội đặc nhiệm cá heo Crimea do Tổng thống Nga chỉ huy

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Liên bang Nga dẫn lời ông Sergey Menyailo, quyền Thống đốc Sevastopol xác nhận, Nga đã chính thức tiếp nhận lực lượng “đặc nhiệm cá heo” của Ukraine ở Crimea. Toàn bộ số cá heo này đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga và dưới sự chỉ huy đặc biệt của Tổng thống Putin.

Trung tâm huấn luyện những chú cá heo đặc biệt này được thành lập từ năm 1965, tại căn cứ huấn luyện quân sự thuộc Viện Hải dương học Sevastopol, ở Crimea. Ngay sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, những chú cá heo cũng được lên kế hoạch chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga. Đa phần những chú cá heo này được huấn luyện để tìm kiếm và đặt, cài mìn trên các tàu chiến của địch, tấn công thợ lặn của địch bằng súng và dao được gắn ở đầu, một số khác được huấn luyện làm công tác cứu hộ và chống phá hoại. Đặc biệt, có 4 chú cá heo đã được chuyển tới những trung tâm y tế trị liệu sau khi đã được huấn luyện, để chữa một số chứng bệnh như bại liệt, rối loạn tâm thần, chấn thương tâm lý. Được biết, đây là một trong hai trung tâm huấn luyện cá heo trên thế giới còn lại hiện nay dùng trong tác chiến của lực lượng hải quân, trung tâm còn lại ở San Diego (Mỹ).