Dịch vụ taxi Uber tiếp tục bị cấm ở nhiều quốc gia

ANTĐ - Ngày 9-12, một thẩm phán ở Thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã ra quyết định tạm cấm hoạt động đối với dịch vụ vận tải Uber, sau khi Hiệp hội xe taxi Madrid khiếu kiện Uber thu hút lượng lớn các khách hàng của họ, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Hơn nữa, việc các lái xe Uber sử dụng xe riêng của mình và nhận khách qua ứng dụng trên di động mà không cần đến giấy phép hành nghề là sai quy định.

Ra đời từ năm 2009 tại bang California, Mỹ, Uber là dịch vụ cho thuê xe và đi chung xe qua ứng dụng trên điện thoại di động, cho phép người sử dụng được vận chuyển với mức phí rẻ hơn đi taxi truyền thống. Cùng với sự phát triển nhanh chóng, hãng Uber cũng phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý như cách thức quản lý lỏng lẻo, lái xe thiếu giấy phép hành nghề, tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng. Hiện, dịch vụ taxi trực tuyến này đã bị cấm ở nhiều quốc gia tại châu Âu, ở Thủ đô Ấn Độ, Thái Lan và cả thành phố Las Vegas, Miami của Mỹ.