Tổng thống liên bang nga V.Putin giao lưu trực tuyến:

Để giữ được lòng tin của dân thì cần có trái tim

ANTĐ - Buổi giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga V. Putin ngày 16-4 kết thúc sau gần 4 giờ, với gần 70 nhóm vấn đề từ hơn 3 triệu câu hỏi được người dân gửi tới đã tạo được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế.  

Theo ông Putin, những cuộc hỏi đáp như thế này không phải nhằm mục đích thăm dò ý kiến mà là một cơ hội để tìm hiểu những gì người dân Nga thực sự quan tâm. ANTĐ trích đăng một số câu hỏi – đáp nổi bật trong cuộc đối thoại này.

Để giữ được lòng tin  của dân thì cần có trái tim ảnh 1

Mặc dù nền kinh tế trong năm 2014 đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng ngài đã từng cảnh báo các doanh nhân rằng lệnh cấm vận sẽ không sớm được dỡ bỏ. Vậy ngài nhìn nhận điều đó như thế nào?

Tổng thống Putin: Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, chúng tôi đã có một cuộc gặp với các doanh nghiệp và tôi đã nói rõ với họ rằng, khó có khả năng các lệnh cấm vận được dỡ bỏ trong thời gian tới bởi phương Tây cố tình “chính trị hóa” việc này. 

Điều quan trọng nhất với các doanh nghiệp hiện nay là phải tìm ra một biện pháp quản lý hiệu quả hơn. Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Nga coi các lệnh trừng phạt là một yếu tố tích cực. Kinh tế Nga nhờ đó đã tốt hơn rất nhiều và đó là nền tảng cơ bản để chúng ta tiếp tục phát triển. Chúng ta cần phải tận dụng tình thế hiện nay để đẩy kinh tế Nga lên một mức phát triển cao hơn nữa. Kinh tế Nga sẽ phục hồi trong khoảng 2 năm tới hoặc có thể nhanh hơn. 

Chúng ta sẽ phải làm gì trong bối cảnh lệnh cấm vận sẽ kéo dài?

Tổng thống Putin: Đồng rúp đang mạnh lên, vì thế bạn không thể nói rằng chúng tôi đang ngồi không. Đúng là chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng chính phủ đã hoàn thiện một bản kế hoạch chống khủng hoảng và giờ đây sẽ tiến hành áp dụng vào thực tế. 

Tôi đã trao đổi với rất nhiều người dân và hiểu rõ cảm giác của họ về các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người dân Nga đã rất quyết tâm. Chúng ta phải tận dụng được thời điểm thuận lợi này và sẽ làm được điều đó. 

Những mối đe dọa thì rất nhiều, và chúng ta không thể lường trước được hết. Nhưng nếu chúng ta giữ được sự ổn định về mặt chính trị và đoàn kết trong xã hội, thì không có gì đủ nguy hiểm để đe dọa chúng ta cả. Tuy nhiên, không vì thế mà không tôn trọng và lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Mọi người lúc nào cũng nên phản biện chính phủ, cũng như phản biện chính tôi.

Thưa Tổng thống, nước Nga cần có mô hình tăng trưởng mới vì tôi lo ngại rằng tỷ trọng của Nga trong nền kinh tế thế giới sẽ giảm sút?

Tổng thống Putin: Chúng ta đã làm việc với nhau nhiều năm. Chính bạn [ông Alexei Kudrin, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga] là một trong những tác giả của mô hình kinh tế mang tên “Chương trình 2020”. Từ đó đến nay, chúng tôi không thay đổi nhiều mô hình kinh tế này. Chúng tôi đã tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nhân, cải thiện chính sách tiền tệ, hệ thống quản trị, hệ thống luật pháp và tư pháp. Để hoạch định chính sách kinh tế một cách đúng đắn, cần phải có cái đầu. Nhưng để giữ được lòng tin của người dân, thì cần phải có cả trái tim nữa. Chúng ta phải hiểu dân thường sống thế nào và các chính sách tác động tới họ ra sao. Tôi không đồng tình khi ông cho rằng triển vọng kinh tế Nga xấu hơn so với châu Âu và châu Mỹ.

Tôi là người Donbass hiện đang tị nạn tại Rostov. Ông đánh giá như thế nào về triển vọng Donbass tách khỏi Ukraine?

Tổng thống Putin: Tổng thống Ukraine Poroshenko không đề xuất với tôi nhận lấy vùng Donbass trong thời gian tiến hành đàm phán ở Minsk, mà chính quyền Ukraine tự tay mình cắt vùng Donbass ra và đó mới là vấn đề.

Nga không thấy Kiev có nguyện vọng khôi phục kinh tế và xã hội ở Donbass. Chính quyền Kiev cần phải thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk vì chỉ có giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tôi cũng tiếc là ông Poroshenko đã không nghe theo lời khuyên không thực hiện những hành động vũ lực ở đông nam Ukraine. Tôi không mấy lạc quan với những gì đang diễn ra ở Ukraine, nơi đã đi vào ngõ cụt. 

Vậy còn khả năng bình thường hóa quan hệ với Ukraine?

Tổng thống Putin: Bình thường hóa quan hệ với Ukraine vẫn là ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Nga. Chúng ta không lựa chọn các đối tác. Chúng ta cần phải tuân thủ lợi ích của đất nước chứ không theo tình cảm thân thiện hay không thân thiện. Nếu Nga không thể tin tưởng Ukraine thì tại sao vẫn làm việc cùng nhau?

Hiện Nga không có quân đội ở Ukraine. Sẽ là không đúng nếu can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Ukraine là một nhà nước tự do và độc lập. Nga không thể có chiến tranh với Ukraine. Nga không mong chờ gì khác ở Ukraine, ngoại trừ duy nhất một việc - đó là họ đối xử với chúng tôi một cách bình đẳng.

Khả năng khôi phục quan hệ Nga với phương Tây sẽ thế nào? 

Tổng thống Putin: Quan hệ với phương Tây xấu đi không phải do Nga gây ra. Những mưu toan của phương Tây gây thiệt hại cho Nga bằng các biện pháp cấm vận không có tác dụng nhiều. Nước Nga đã xử lý được những khó khăn liên quan đến nợ của các công ty Nga.

Điều kiện chính để cải thiện quan hệ giữa Nga với phương Tây là phải tôn trọng nước Nga. Mỹ không cần đồng minh mà cần chư hầu, nước Nga không thể tham gia hệ thống quan hệ như thế. Nga không thể phùng mang trợn mắt với phương Tây và tự cô lập mà phải hợp tác với những ai sẵn sàng hợp tác với mình. Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng, điểm số uy tín của chính quyền Nga tăng lên tỉ lệ thuận với mức độ đối đầu với phương Tây.

Nga có đồng minh hay không? 

Tổng thống Putin: Tôi đồng tình với lời của Hoàng đế Alexander III trước đây nói rằng, ai cũng sợ sự rộng lớn của Nga và nước Nga chỉ có 2 đồng minh là quân đội và hải quân. BRICS không phải là một tổ chức quân sự, các nước trong khối đều là bạn bè của chúng ta. Điều này cũng đúng với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Chúng ta sẽ không chiến đấu chống lại bất kỳ ai nhưng sẽ xây dựng nền quốc phòng hùng mạnh để không ai muốn chống lại Nga.

Tổng thống đã nêu đồng minh, thách thức và các mối đe dọa của nước Nga. Vậy kẻ thù của Nga là ai?

Tổng thống Putin: Tôi đã nêu tên những kẻ thù. Đó là chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức. Trong số các thành viên tham gia quan hệ quốc tế, chúng tôi không coi ai là kẻ thù, nhưng cũng không khuyên bất cứ ai coi chúng tôi là kẻ thù.

Trong tương lai ông có muốn trở thành Tổng thư ký LHQ không?

Tổng thống Putin:  Tôi thấy rõ một nước Nga phồn vinh và các công dân của nước Nga là những con người hạnh phúc. Theo hiến chương LHQ, đại diện của một nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an không thể lãnh đạo LHQ.

2 tình huống thú vị với ngài Tổng thống

Trong buổi giao lưu trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời câu hỏi của một cậu 4 tuổi từ Kabardino-Balkaria rằng làm Tổng thống có khó không. “Nếu muốn thì nhất định cháu sẽ làm được! Xét theo tính tình, tinh thần và lòng nhiệt tình” - ông Putin nói.

Cậu bé cũng hỏi ông Putin một ngày ngủ mấy giờ. “Cháu thích ngủ là rất tốt. Điều đó chứng tỏ cháu sẽ là một vị tổng thống khỏe mạnh” -  nhà lãnh đạo Nga nói và giữ bí mật chuyện ông ngủ mấy giờ trong ngày.

Một tình huống thú vị khác, một phụ nữ tên Yelena bày tỏ với Tổng thống Nga Putin về việc bạn của bà muốn nuôi một con chó, nhưng ông chồng lại không đồng ý. Cuối cùng, bà đã đề nghị ông Putin khuyên giải để vị sĩ quan đó chiều theo ý của vợ.

Ông Putin đã chia sẻ rằng: “Nếu tôi ra lệnh cho viên sĩ quan về hưu kia, thì rất có thể câu trả lời là: Lo mà giải quyết các vấn đề của ngài trước đi. Đó là một phản ứng rất hợp lý. Thế nhưng, chỉ cần nói với ông ấy rằng: “Boris, ông đã sai rồi! Hãy để vợ ông nuôi một con chó đi. Đây là một hành động hào hiệp và sẽ giúp củng cố gia đình ông đấy”. Ông Putin còn nói, nếu người vợ biết nói với chồng đúng nơi, đúng lúc, chắc rằng ông ấy không chỉ mua cho vợ một con chó, mà thậm chí là một con voi.