Đảo chính Ukraine là kế hoạch của Mỹ và EU

ANTĐ -Cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Texas, Mỹ, Ron Paul  cho rằng, tình trạng hỗn loạn cực đoan và bạo lực Maidan và cuộc khủng hoảng hiện tại của Ukraine có thể tránh được nếu không có sự can thiệp của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). 

Đảo chính Ukraine là kế hoạch của Mỹ và EU ảnh 1
Cựu nghị sĩ bang Texas, Ron Paul 


Bình luận về những sự kiện dẫn đến cuộc đảo chính tại Ukraine trên trang web của mình hôm 22-2, ông Paul nhấn mạnh: "Không chỉ hỗ trợ, cuộc đảo chính là một phần kế hoạch của Mỹ và EU”. Ông nhận định: Dù trước đảo chính, đất nước Ukraine đã bị chia rẽ sâu sắc, song rõ ràng rằng, nếu không có sự can thiệp của các nước phương Tây, thì Ukraine sẽ không rơi vào tình cảnh thảm thương như hiện tại.

“Kế hoạch hỗ trợ”  về chính trị cũng như quân sự của Mỹ và EU cho Kiev đã biến những khó khăn tại Ukraine trở thành thảm họa và khiến cuộc nội chiến tại đây vẫn chưa thể chấm dứt.

Ông Paul cho hay, vào năm 2013, khi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Ukraine mới bắt đầu, một số chính trị gia Mỹ và EU đã công khai tham gia vào “một cuộc biểu tình” kêu gọi lật đổ chính phủ Ukraine lúc bấy giờ. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại bị rò rỉ của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Victoria Nuland với Đại sứ Mỹ tại Ukraine về những người sẽ và sẽ không tham gia vào chính phủ mới Ukraine.

Cựu nghị sĩ cho rằng, cuộc điện đàm đã thể hiện “đạo đức giả” và sự vô lý của phía Mỹ. Ông nói: “Hãy thử tưởng tượng, nếu một nhà lãnh đạo nước ngoài như Putin hay Assad đến Washington và khuyến khích những người biểu tình lật đổ chính quyền Obama thì nước Mỹ sẽ phản ứng thế nào?”.

Cuối cùng, ông Paul lưu ý rằng, các chính trị gia Mỹ như John McCain nên tập trung vào giải quyết các vấn đề tại quê nhà thay vì can thiệp vào một đất nước cách xa 6000 dặm. Bên cạnh đó, nên tập trung vào ngoại giao thực tế thay vì cố gắng thay đổi chế độ. Ông kết luận: “Nếu họ làm như vậy, thì đó sẽ là sự an ủi đối với những người thiệt mạng và những người còn sống trong vụ bạo lực tại Maidan”.