20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ:

Dẫn chứng sinh động về thay thế xung đột bằng hòa giải

ANTĐ - Tối 2-7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 239 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  Phạm Bình Minh cho rằng buổi lễ là sự kiện đặc biệt, vì có sự hiện diện của ông Bill Clinton, vị Tổng thống tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ vào ngày 11-7 của 20 năm trước, mở ra chương mới cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chúc mừng các nhà lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ nhân ngày lễ trọng đại này và bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 20 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến những bước hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, và nay hai nước đã là đối tác toàn diện, đem lại lợi ích thiết thực đối với hai dân tộc, góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. 

 Cựu Tổng thống Bill Clinton đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 20 năm qua và tin tưởng rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Nhớ lại 20 năm trước, cựu Tổng thống Bill Clinton cho biết: “Khi nói đến bình thường hóa thì có rất nhiều khó khăn nhưng khi chúng ta chấp nhận nhau thì chúng ta đã giải phóng chính mình”. Cựu Tổng thống đã trích lời người thầy của ông, nghị sĩ Fulbright cách đây 50 năm rằng: “Thay vì trả đũa và những nắm đấm thì chúng ta mở rộng vòng tay với nhau”.

 Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần lượt tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang ở thăm Việt Nam. Tổng Bí thư   Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng thống Bill Clinton và Phu nhân Hillary Clinton trong quá trình dỡ bỏ cấm vận thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong 20 năm qua.