Đám phán tại Minsk về Ukraine kết thúc, các bên đồng ý ngừng bắn

ANTĐ -  Sau cuộc họp kéo dài 17 giờ đồng hồ, một thoả thuận giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã được thiết lập tại Minsk, nhằm chấm dứt tình trạng đẫm máu ở Ukraine.

“Tôi tin rằng một thoả thuận quan trọng đã được thống nhất. Chúng tôi đồng ý rằng việc ngừng bắn sẽ diễn ra vào 00:00 ngày 15-2", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước giới truyền thông sau khi cuộc họp kết thúc.

“Vấn đề chính đạt được là từ ngày 14 hoặc 15 tới, một lệnh ngừng bắn sẽ chính thức được áp dụng mà không có bất kì điều kiện nào kèm theo”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết thêm.
Đám phán tại Minsk về Ukraine kết thúc, các bên đồng ý ngừng bắn ảnh 1Lần lượt từ trái qua phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Theo thoả thuận hoà bình mới, binh lính Kiev sẽ di rời các vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường. Phe li khai cũng sẽ phải rời khỏi mặt trận khi thoả thuận ngừng bắn được kí kết.

Vùng an ninh ngăn cách 2 phe xung đột ít nhất phải rộng 50 km đối với đạn 100 mm, 70 km đối với các hệ thống tên lửa bắn loạt và 100 km đối với các loại vũ khí hạng nặng tấn công tầm xa như tên lửa đạn đạo Tochka-U.

Việc di rời vũ khí phải được diễn ra vào ngày 15-2 và kéo dài lâu nhất là 14 ngày. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ có nhiệm vụ giám sát cả 2 bên việc thực hiện ngừng bắn này.

Các binh lính nước ngoài và lính đánh thuê cũng phải buộc rời khỏi Ukraine, những đơn vị quân đội bất hợp pháp sẽ phải bị tước bỏ vũ khí và chính quyền địa phương trong tương lai được phép thành lập các quân đội riêng.

Các bên cũng sẽ tiến hành trao đổi tù nhân trong vòng 19 ngày tới. Một lệnh ân xá cho phe các phần tử li khai cũng sẽ được Kiev tuyên bố.

Thoả thuận mới cũng yêu cầu cải cách chính trị ở Ukraine nhằm đảm bảo sự phân bổ lại quyền lực và một thể chế đặc biệt cho các tỉnh miền đông, muộn nhất là vào cuối năm 2015.

Các vấn đề nhân đạo và kinh tế khác cũng được đề cập bao gồm việc khôi phục lại hợp tác kinh tế và phúc lợi xã hội cho 2 khu vực Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Putin nhận định rằng việc Kiev không muốn đối thoại với lực lượng li khai chính là nguyên nhân dẫn đến việc đạt được thoả thuận cuối cùng tốn nhiều thời gian.

Ông Putin cho biết nhóm Normandy 4 hi vọng các bên liên quan tới cuộc khủng hoảng hãy tỏ rõ sự tôn trọng sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Cụm từ “lệnh ngừng bắn” đã được ghi trong tài liệu, kí bởi các thành viên của nhóm liên lạc, bao gồm đại diện của phe li khai, Kiev, Moscow và OSCE. Các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Đức và Ukraine cũng đã đưa ra tuyên bố chung về kết quả của cuộc họp, tuy nhiên, tuyên bố này không có nghĩa là tất cả lãnh đạo đều đã kí thoả thuận trên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay.

Lãnh đạo Cộng hoà Nhân dân Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, người kí thoả thuận Minsk cho biết văn bản này “vẫn cần phải củng cố thêm, tuy nhiên, nếu những điều khoản hiện có bị phá vỡ, sẽ không có bất kì một cuộc gặp nào khác”.

Ngoài ra, ông cũng nói thêm rằng phe li khai chấp nhận kí thoả thuận trên do có sự đảm bảo từ lãnh đạo các nước Nga, Pháp và Đức, cùng hi vọng mang lại hi vọng cho người dân của mình.