Cựu Tổng thống George Bush hối tiếc vì sự nổi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS)

ANTĐ -  Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS vào hôm 9-11 rằng điều duy nhất ông cảm thấy hối tiếc trong quyết định can thiệp quân sự vào Iraq đó chính là sự nổi dậy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khi được hỏi về hành động đưa quân đội Mỹ tới Iraq năm 2003, cựu Tổng thống Bush cho biết: “Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Điều hối tiếc của tôi là một nhóm khủng bố bạo lực khác lại tiếp tục phát triển. IS còn hơn cả al-Qaeda, chúng cần phải bị đánh bại, tôi hi vọng chúng ta sẽ làm được điều đó”.

Ông Bush nhận định rằng chính quyết định rút binh lính Mỹ khỏi Iraq của Tổng thống Obama là nguyên nhân dẫn đến việc IS phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Cựu Tổng thống George Bush hối tiếc vì sự nổi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS) ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush

Ngoài ra, Tổng thống Bush cũng cảm thấy bất ngờ với việc cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã khai khi bị bắt rằng ông không tin Mỹ sẽ tấn công quân sự vào Iraq năm 2003.

Bài phỏng vấn Tổng thống Bush diễn ra trước khi cuốn sách mới của ông có tên “41: Bức chân dung của cha tôi” chính thức xuất bản vào hôm 11-11 tới. Trong cuốn sách tự truyện này, ông cũng sẽ bày tỏ quan điểm về sự nổi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chiến dịch can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003, dưới thời Tổng thống Bush, được sự ủng hộ của các nước Anh, Úc và Ba Lan, nhằm lật đổ chính quyền Hồi giáo dòng Sunni của Tổng thống Saddam Hussein, người đã bị bắt vào tháng 12-2003. Ông Hussein đã bị kết tội chống lại loài người và tử hình bằng cách treo cổ năm 2006.

Cuối năm 2012, Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu hoành hành ở Syria và sau đó tấn công sang Iraq vào tháng 6-2014. Nhóm khủng bố này đã chiếm được phần lớn lãnh thổ ở cả Syria và Iraq và tuyên bố thành lập một nhà nước riêng trên những khu vực này.

Trong những nỗ lực nhằm giảm sức mạnh và tiêu diệt IS, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các căn cứ của nhóm khủng bố từ giữa tháng 9. Hoạt động này cũng nhận được sự ủng hộ từ các nước đồng minh khác như Anh, Pháp, Úc, Ả-Rập Saudi và Canada.