Cựu Tổng thống Bush: Sẽ là ngây thơ nếu bỏ trừng phạt Iran

ANTĐ - Trong một bài diễn thuyết vào hôm 25-4, cựu Tổng thống Mỹ George Bush cho biết, Tổng thống Obama sẽ quá ngây thơ nếu xoá bỏ trừng phạt chống lại Iran, như một phần của thoả thuận hạt nhân. 

Lời phát biểu của Tổng thống Bush được đưa ra trong một bài diễn thuyết về chính sách ngoại giao trước Liên minh các nhà tài trợ Do Thái ủng hộ Đảng Cộng hoà ở Las Vegas vào hôm 25-4.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Obama, ông George Bush

Ông Bush cho rằng, Tổng thống Obama đang trở nên ngây thơ với Iran và thoả thuận hạt nhân đàm phán với nước này, tờ New York Times cho hay.

“Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani khá ôn hoà. Nhưng bạn vẫn phải tự hỏi mình rằng, liệu họ sẽ có một chính sách mới hay họ sẽ thay đổi người phát ngôn”, ông Bush cho hay.

Ông Bush cho biết, Tổng thống Obama đang đặt Mỹ vào thế rút lui trên khắp thế giới và kế hoạch gỡ bỏ trừng phạt Iran có thể là lời hứa mang lại tác dụng ngược và gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ.

Trong bài diễn thuyết của mình, ông Bush cũng chỉ trích chính sách của ông Obama trong việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), cho rằng quyết định rút quân khỏi Iraq là hoàn toàn sai lầm và đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự nổi dậy của IS. Ông Bush nhận định rằng  Tổng thống Obama đã thực sự thất bại trong việc phát triển chính sách làm suy yếu và tiêu diệt lực lượng IS.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông không muốn đóng một vai trò công khai trong chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra của em trai, Jeb Bush vì cho rằng nó sẽ không có ích.

Theo tờ Daily Beast, ông Bush nhận được khoảng 250.000 USD cho sự xuất hiện hiếm có của mình.