Công chúa Arập Xêút bị cáo buộc buôn người

ANTĐ - Công tố viên quận Cam thuộc bang California, Mỹ, Tony Rackauckas vừa đưa ra cáo buộc công chúa Arập Xêút Meshael Alayban tội buôn bán người và giữ bất hợp pháp một công dân. Nếu bị kết tội, công chúa Arập có thể phải đối mặt án phạt lên đến 12 năm tù giam.

Alayban đã bị bắt giữ sau khi một phụ nữ Kenya trốn khỏi nhà công chúa và nói với một hành khách cùng đi trên xe buýt rằng cô ta là nạn nhân của một vụ buôn người. Hành khách này đã giúp người phụ nữ báo cảnh sát về vụ việc.

Người phụ nữ 30 tuổi này đã được thuê ở Kenya vào năm 2012 và hộ chiếu của cô bị giữ lại khi tới Arập Xêút. Cô bị buộc phải làm việc nhiều giờ, trong khi được trả tiền ít hơn so với thỏa thuận cũng như không được phép bỏ đi. Truyền thông địa phương đưa tin nữ chủ nhân ngôi biệt thự đã hứa sẽ trả công giúp việc 1.600 USD mỗi tháng, tuy nhiên thực tế cô chỉ được trả 220 USD cho cả tuần làm việc không có ngày nghỉ nào.

Ngoài công dân Kenya này, công chúa Alayban còn giữ 4 người giúp việc khác đến từ Philippines trong nhà của mình.