Cơ phó người Pháp cầm lái khi máy bay Air Asia gặp nạn

ANTĐ -  Hôm qua 29-1, các điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (NTSC) cho biết, chính cơ phó Remi-Emmanuel Plesel - người Pháp điều khiển chiếc máy bay của Hãng hàng không Air Asia mang số hiệu QZ8501 khi rơi xuống biển Java, chứ không phải vị cơ trưởng có kinh nghiệm trên 20.000 giờ bay.

Cơ phó người Pháp cầm lái khi máy bay Air Asia gặp nạn ảnh 1Cơ phó Remi Plesel và chuyến bay định mệnh

“Cơ phó thường ngồi bên phải buồng lái, nhưng tại thời điểm đó, anh ta lại ngồi ở vị trí điều khiển máy bay. Còn cơ trưởng ngồi  cạnh để giám sát chuyến bay”, ông Mardjono Siswosuwarno, điều tra viên của NTSC phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày ở Thủ đô Jakarta. Dữ liệu phân tích từ hộp đen của QZ8501 cho thấy, chiếc phi cơ đã bay ở độ cao ổn định và điều kiện thời tiết tốt khi cất cánh. Tuy nhiên, các điều tra viên Indonesia cho biết thêm, máy bay đã nhanh chóng tăng độ cao vì phải cố gắng tránh những đám mây bão lớn. Vụ tai nạn đã khiến 162 người thiệt mạng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ tìm thấy 72 thi thể nạn nhân.